Làm du lịch phá rừng, bị phạt 5 triệu đồng

Rừng bị chặt phá (ảnh minh họa).
Rừng bị chặt phá (ảnh minh họa).
TPO - Ngày 9/12, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, phạt 5 triệu đồng Cty TNHH Trường Khánh đang đầu tư dự án du lịch sinh thái sân chim Đầm Dơi (Đầm Dơi) về hành vi phá rừng trái phép. 

Trước đó, người dân phát hiện doanh nghiệp này chặt hạ cây rừng trong khu sinh thái được nhà nước giao bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi đa dạng sinh học. 

Ngày 5/12/2014, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở KH- ĐT kiểm tra tiến độ dự án, nếu không đạt, sẽ thu hồi dự án lại. Sân chim Đầm Dơi rộng 132ha, với 61 loài thực vật, 16 loài thú, 116 loài chim. Trong đó, 15 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. 

Cuối năm 2011, Cty TNHH Trường Khánh lập dự án du lịch sinh thái với mức đầu tư 90 tỷ đồng. Nhưng doanh nghiệp này đào ao nuôi tôm, dựng vài chòi lá, khai thác tiềm năng rừng, thủy sản.

MỚI - NÓNG