Làm ăn thua lỗ, M.U tìm cách bán De Gea

De Gea không còn "bất khả xâm phạm" ở M.U
De Gea không còn "bất khả xâm phạm" ở M.U
TPO - Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng trong năm tài khóa 2018-2019 khiến M.U buộc phải nghĩ đến việc bán David De Gea ở mùa hè sắp tới.

Cách đây ít ngày, M.U đã công bố báo cáo tài chính của năm tài khóa 2018-2019 (tính từ ngày 31/5 năm 2018 đến 31/5 năm 2019). Đáng chú ý, doanh thu của đội bóng này đã giảm đến 20% (70 triệu bảng) so với 1 năm trước đó.

Sở dĩ doanh thu của M.U giảm mạnh vì màn trình diễn kém cỏi của đội bóng trên sân cỏ. Việc không được dự Champions League khiến họ mất đến 39 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Tiền bán vé của đội bóng cũng giảm 15% khi các cổ động viên nhiều lần tổ chức phản đối gia đình Glazers.

Trong bối cảnh đó, M.U đang lên kế hoạch bán một số ngôi sao lớn nằm trong diện “có thể thay thế”. Theo Goal, cái tên đầu tiên mà ban lãnh đạo M.U muốn bán là David de Gea. Quỷ đỏ mới gia hạn hợp đồng với De Gea đến năm 2023, nhưng động thái này chỉ nhằm giúp họ tránh nguy cơ mất trắng thủ môn người Tây Ban Nha.

M.U có nhiều lý do để bán De Gea. Đầu tiên, phong độ của De Gea không còn ổn định trong vòng 2 năm trở lại đây, tính từ Euro 2018. Thứ hai, thủ môn trẻ của M.U, Dean Henderson đang gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh Sheffield United và cho thấy anh có thể thay thế De Gea ngay lập tức. Bên cạnh đó, thủ môn dự bị Sergio Romero cũng được đánh giá rất cao.

Cuối cùng, giá trị chuyển nhượng của De Gea đang ở mức cao khi nhiều CLB vẫn muốn có anh, bao gồm Juventus và Paris SG. M.U hy vọng có thể thu về 70 triệu bảng khi bán De Gea trong mùa hè tới, qua đó giúp HLV Ole Solskjaer có thêm tiền tái đầu tư đội hình.

MỚI - NÓNG