Trọng tài FIFA bắt chính trận Siêu cúp Quốc gia

Trọng tài FIFA bắt chính trận Siêu cúp Quốc gia
TPO - Trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân sẽ là người bắt chính trận Siêu cup Quốc gia cúp THACO 2019 giữa CLB Hà Nội và TP.HCM ngày 1/3 tới.

Trọng tài Ngô Duy Lân là một trong hai trọng tài FIFA của Việt Nam, cùng với ông Hoàng Ngọc Hà. Trong đó ông Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp Elite, cấp cao nhất trong hệ thống trọng tài FIFA của một châu lục.

Cuối tháng 7/2019, ông Duy Lân vượt qua các bài thi của Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) để đạt cấp Elite. Năm 2020 là lần đầu tiên trọng tài người Long An làm nhiệm vụ với cấp bậc mới. 

Trọng tài FIFA cấp Elite sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mời tham gia điều khiển trận đấu ở các giải đấu quan trọng, ví dụ như vòng loại World Cup 2022, hay AFC Champions League.

Việt Nam từng có một trọng tài đạt đến cấp độ này 2 năm trước, đó là ông Võ Minh Trí. Ông Trí nghỉ hưu vào cuối năm 2017.

Hai trợ lý trọng tài ở trận Siêu cup Quốc gia cúp THACO 2019 là các ông Nguyễn Chí Trường (Cà Mau), Lê Xuân Hùng (Bình Dương), còn trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương). Giám sát trọng tài là ông Trần Khánh Hưng, còn Giám sát trận đấu là ông Nguyễn Nam Tiến.

Trận tranh Siêu cup Quốc gia cúp THACO 2019 giữa CLB Hà Nội và TP.HCM sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) lúc 16h30 ngày 1/3.

Chiều 29/2, BTC sẽ tổ chức cuộc họp báo trước trận với sự tham dự của HLV trưởng, đội trưởng 2 đội tại sân vận động Thống Nhất. CLB Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội sau đó sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật lúc 15h.

Trọng tài FIFA bắt chính trận Siêu cúp Quốc gia ảnh 4
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.