Đội bóng của Beckham muốn mua cả Ronaldo và Messi

Đội bóng của Beckham muốn mua cả Ronaldo và Messi
TPO - Ông chủ CLB Inter Miami, David Beckham thừa nhận tham vọng sở hữu cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong đội hình.

Inter Miami chính thức được thành lập vào tháng 1 năm 2018 tại Mỹ. Theo điều lệ của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Inter Miami phải có 2 năm để chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như hoàn thiện đội bóng trước khi chính thức tham dự giải đấu.

Vào cuối tuần này, Inter Miami sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trong lịch sử khi làm khách của Los Angeles trong ngày khai mạc MLS 2020. Trong bối cảnh đó, David Beckham không ngần ngại tuyên bố tham vọng biến Inter Miami trở thành tên tuổi hàng đầu thế giới trong tương lai.

Với sự hậu thuẫn của nhiều nhà đầu tư khác, Beckham hứa hẹn sẽ chiêu mộ hàng loạt cầu thủ nổi tiếng trong thời gian tới, bao gồm cả Ronaldo và Messi. Cựu tiền vệ của M.U và Real Madrid nói: “Chúng tôi tin tưởng và hài lòng với đội ngũ đang có trong tay. Tuy vậy, tôi cũng muốn đưa những tên tuổi lớn về Miami nếu có cơ hội”.

“Mọi đội bóng trên thế giới đều muốn có Ronaldo và Messi, chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tôi may mắn có nhóm chủ sở hữu là những người có tầm nhìn và luôn khát khao thành công”.

Theo nhận định của các chuyên gia, Beckham đơn giản đang cố gắng “làm truyền thông” cho CLB non trẻ của anh, bởi lẽ Ronaldo và Messi hiện tại vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp rất cao và còn lâu mới chuyển đến Mỹ “dưỡng già”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.