Lai Châu: Hơn 1.500 phòng nghỉ trong nhà dân phục vụ Tiền Phong Marathon 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Lai Châu cho biết, tổng số phòng nghỉ tại các hộ dân đăng ký phục vụ vận động viên, du khách trong dịp diễn ra giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) trên địa bàn là 1.544 phòng, với sức chứa khoảng 6.279 khách.

Tại cuộc họp Ban tổ chức Tiền Phong Marathon lần thứ 64 - năm 2023, liên quan đến công tác đảm bảo dịch vụ ăn nghỉ và di chuyển của vận động viên, du khách về tham gia giải, ông Vương Thế Mẫn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh đã bố trí phương án, địa điểm ăn nghỉ cho các đoàn khách mời, ban tổ chức, các vận động viên, du khách về với Lai Châu trong thời gian diễn ra giải.

Lai Châu: Hơn 1.500 phòng nghỉ trong nhà dân phục vụ Tiền Phong Marathon 2023 ảnh 1

Ông Vương Thế Mẫn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Như Ý

Theo ông Mẫn, tổng số phòng lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn thành phố là 1.174 phòng, sức chứa khoảng 2.055 người. Ông Mẫn thông tin, đến nay, số phòng này đã được đăng ký hết, với 1.801 vận động viên và 469 du khách cùng đi với các đoàn vận động viên.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao về ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra Tiền Phong Marathon 2023, tỉnh cũng đã huy động số phòng nghỉ tại các cơ quan đơn vị có nhà công vụ. Tổng số huy động được 260 phòng, sức chứa khoảng 1.235 người, đến nay khách cũng đã đăng ký hết.

Riêng với việc vận động các hộ dân đăng ký phục vụ vận động viên, du khách, trên địa bàn, tổng số có 1.544 phòng, sức chứa khoảng 6.279 khách, đến nay khách đã đăng ký 234 phòng với 604 khách. Đáng chú ý, có những hộ dân tài trợ miễn phí phòng ở, xe máy đi lại.

Về nhà hàng, quán ăn, giải khát, theo báo cáo, hiện trên địa bàn thành phố Lai Châu có 165 cơ sở, với công suất phục vụ cho trên 15.000 người. Ban tổ chức bố trí khu vực Chợ San Thàng, khu vực Trung tâm thương mại, khu tổ chức hội chợ sâm làm nơi ẩm thực tập trung ăn uống, bán đồ nướng, giải khát, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ông Mẫn cũng thông tin, đến 8h ngày 20/3, tỉnh nhận được 263 tin nhắn, trong đó 219 người đã đặt được phòng và 54 trường hợp chưa đặt được phòng (chưa phản hồi lại). Tỉnh cũng hỗ trợ 47 vận động viên liên hệ với các hộ gia đình còn 7 vận động viên không nghe máy. Kết quả, có 31 vận động viên đặt được phòng, 15 vận động viên đã được gửi số điện thoại của các gia đình nhưng chưa xác nhận lại.

"Tổng lượng khách, vận động viên đã đăng ký đến Lai Châu là 4.109 người", ông Mẫn nói.

Hiện tại, theo Ban tổ chức, có khoảng hơn 4.100 vận động viên đăng ký tham gia ở các nội dung thi đấu, trong đó, riêng tỉnh Lai Châu có khoảng 150 vận động viên. Đã có 19 đoàn với 15 vận động viên hệ chuyên nghiệp đến Lai Châu để tập luyện.

MỚI - NÓNG