Nằm trong quần thể Cung điện Mùa Đông (khởi công xây dựng vào năm 1764, thời Nữ hoàng Catherine Đại đế), Bảo tàng Hermitage là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới với hơn 3 triệu hiện vật.
![]() |
Mặt tiền lộng lẫy của Cung điện Mùa Đông
Hơn 60 nghìn trong số 3 triệu hiện vật được chọn để trưng bày trong 1000 gian phòng lộng lẫy.
![]() |



Hermitage còn có những hiện vật mang giá trị khoa học và kỹ thuật đặc biệt. Ví dụ như chiếc bàn xoay tuyệt đẹp, chuyển động một cách huyền bí, mang tính tâm linh không dễ giải thích.
![]() |
Bàn xoay huyền bí
Nhưng độc đáo hơn cả, là chiếc đồng hồ “Chim công” do Nữ hoàng Ekaterina II đặt nghệ nhân Anh chế tác, để tặng Quận vương Potemkin-Tavrichesky. Khi đồng hồ được vặn dây cót, những chiếc chuông gióng lên điểm thời gian, con chim công bằng vàng cẩn ngọc quý ngẩng đầu nhìn quanh và xòe rộng chiếc đuôi dài. 300 năm trôi qua, chiếc đồng hồ độc bản cực kỳ tinh xảo này vẫn chạy liên tục, và báo giờ chính xác.


Âm tầng so với mặt đất, phòng trưng bày số 100 ít trang trí nhất nhưng lại tạo ấn tượng mạnh: bộ sưu tập Xác ướp Ai Cập.




Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Viện sĩ Mikhail Piotrovsky, giám đốc kỳ cựu suốt 27 năm qua của bảo tàng Hermitage cho biết: Hermitage luôn đứng trong top 10 bảo tàng đông khách tham quan nhất thế giới.

Giám đốc Mikhail Piotrovsky cho biết, năm 2018 Hermitage đã đón 4,4 triệu du khách, năm nay con số này càng cao hơn. Hiện Hermitage đang chuẩn bị sẽ tổ chức hàng loạt cuộc triển lãm chuyên đề lịch sử, hội họa, phù điêu, văn hóa cổ đại theo cách “không nơi nào khác có thể làm được”!