Hà Nội:

Kỷ niệm 33 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 33 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
TPO - Sáng 29/4, tại Cung văn hoá Lao động hữu nghị Việt-Xô, Thành uỷ-HĐND-UBND-MTTQ và LĐLĐTP Hà Nội đã trọng thể kỷ niệm 33 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và 122 năm ngày Quốc tế lao động.

Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các vị lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo cao cấp Đảng, Chính phủ, MTTQ, đoàn thể và nhân dân lao động Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đọc diễn văn điểm lại lịch sử phong trào công nhân lao động Quốc tế. Tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5 đó đã thôi thúc phong trào công nhân, lao động toàn thế giới cũng như trong nước suốt 122 năm qua.

"Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tốt các giải pháp về kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng các biến động trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, tại diễn văn kỷ niệm ngày Chiến tháng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Điểm lại những mốc son của Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam luôn đi tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự thống nhất Tổ quốc.

Từ đỉnh cao Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà- nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á, dân tộc ta đã vượt qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng lịch sử đó làm rạng danh dân tộc Việt Nam, mở ra một thời kỷ mới của nước ta, Thủ đô Hà Nội được coi là “lương tri của loài người”.

Phát huy truyền thống quý báu đó, Thủ đô Hà Nội đang xây dựng, phát triển thành một thủ đô hiện đại, văn minh, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô Anh hùng.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong bối cảnh lạm phát, kinh tế Hà Nội những tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng 10,7% - mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 12.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD. Thành phố thực hành nhiều biện pháp nhằm cùng cả nước chống lạm phát, giữ vững an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng GDP đề ra từ 12,5-13% trong năm nay.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu để duy trì tăng trưởng cao, Hà Nội đã cắt giảm 10% chi tiêu công, dãn tiến độ những công trình chưa cần thiết và đình một số dự án chưa cần thiết.

Hiện thành phố cũng tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

“TP Hà Nội đang gặp phải những khó khăn, thách thức lớn do những tác động tiêu cực của nền kinh tế, như giá cả và lạm phát tăng cao, nhập siêu lớn, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư xây dựng chững lại. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Thủ đô sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn và thách thức mới, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 như kế hoạch đã đề ra (GDP tăng từ 12,5-13%)”

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo

MỚI - NÓNG