1. Người Việt Nam đầu tiên được mời làm thành viên Ban giám khảo Hoa hậu quốc tế là nhà thơ Dương Kỳ Anh – Tổng biên tập báo Tiền phong.
Ông là thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005 tổ chức tại Indonesia.
2. Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất là Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa.
Cô đăng quang Hoa hậu năm 1990. Cô thông thạo 5 thứ tiếng là: Anh, Nga, Pháp, Thái Lan và An Độ. Hiện nay cô đang làm Trưởng phòng phụ trách kinh doanh của công ty PHOENIX (Anh Quốc) tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam).
3. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được giải cao tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới là Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (Cô lọt vào top 15 người đẹp nhất thế giới và đứng ở thứ 11).
Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 lúc 19 tuổi, khi là sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí tuyên truyền. Cô quê ở Hải Phòng. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang du học tại Anh Quốc, trường Middlesex, khoa Báo chí.
4. Hoa hậu Việt Namđầu tiên dự thi Hoa hậu Thế giới là Hoa hậu Nguyễn Mai Phương.
Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002, khi là học sinh lớp 12 trường PTTH Trần Phú (Hải Phòng). Hoa hậu Nguyễn Mai Phương đang du học tại Anh Quốc, Đại học Luton, khoa Quản trị.
5. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 có số lượng khán giả xem trực tiếp đông kỷ lục: 13 nghìn người và số lượng khán giả xem qua truyền hình đạt mức kỷ lục trên 20 triệu người.
Đêm chung kết này diễn ra tại đảo Tuần Châu (Quảng Ninh), bên bờ Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh

Dương Kỳ Anh là bút danh của Tổng biên tập báo Tiền phong, Nhà báo Dương Xuân Nam. Ông còn là nhà thơ, nhà văn có những tác phẩm được bạn đọc yêu thích.
Ông sinh tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ông là Cử nhân Văn khoa, từng là sỹ quan điều khiển tên lửa, Giảng viên đại học.
Đặc biệt, ông là người đứng đầu cơ quan đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu trên đất nước Việt Nam thống nhất. Ông là Trưởng ban tổ chức, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông vừa được mời làm giáo khảo cuộc thi Hoa hậu ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia.
Ông có tên trong từ điển Danh nhân Văn hóa Thế giới (khu vực châu Á – Thái Bình Dương).
Các tác phẩm đã xuất bản: Thơ – Và anh đợi (1987), Đi qua thời gian (1992), Miền ký ức (2001); Truyện ngắn: Dang dở một chuyện tình (1989), Bông hoa lạ (1994), Bài phóng sự (2000), Bức ảnh thứ hai (2001), Chị Huệ làng Tảo Trang (2003); Truyện ký: Hoa hậu và những chuyện bên lề cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (1998), Những chuyện được kể giữa lòng châu Âu (2000); Tiểu thuyết: Xuyên Cẩm (2004).
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, Sinh năm1969, tại Hà Nội, đăng quang hoa hậu năm 1990, lúc đó cô đang là sinh viên năm thứ 5 khoa Nga trường Đại học Ngọai ngữ Hà Nội.
Sau hai năm đăng quang, cô lập gia đnh với một nhà kinh doanh trẻ người Ấn Độ. Anh tên là Maneesh Dane, làm Giám đốc Đại diện tại Việt Nam của một công ty kinh doanh tổng hợp có trụ sở ở Anh Quốc, anh mới 24 tuổi, đã có bằng thạc sĩ kinh tế.
Vì tính chất công việc, Diệu Hoa theo chồng đi khắp nơi và với vốn ngọai ngữ có từ trong lúc học gồm: Nga – Anh và Pháp, Diệu Hoa trở thành phụ trách kinh doanh của công ty PHOENIX (Anh quốc) tại Việt Nam – TP Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng cô tâm đầu ý hợp trong công việc và cả gia đình. Vì gia đình chồng là người Ấn Độ, nên Diệu Hoa cũng đã học tiếng Ấn Độ rất nhanh, giao tiếp lưu loát.
Hiện nay chồng của Diệu Hoa đã ở vị trí Giám đốc khu vực Châu Á của Công ty, vì vậy anh cũng thường xuyên đến các nước khác, đặc biệt là hai vợ chồng cùng ba con nhỏ (hai gái một trai) vừa hòan tất công việc ở Thái Lan 2 năm, và đó cũng là lý do Diệu Hoa thông thạo tiếng Thái Lan. Cô có một năng khiếu học ngọai ngữ rất đặc biệt cùng với điều kiện của công việc giúp cô nâng cao khả năng nắm bắt ngôn ngữ và văn hoá ở các quốc gia cô đi qua.
Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương
Phạm Thị Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2002 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một học sinh giỏi chuyên Lý trường Phổ thông trung học Trần Phú – Hải Phòng. 12 năm là học sinh giỏi, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường. Mai Phương có một thân hình hoàn hảo với các số đo: cao 1,69m, nặng 49kg, số đo 3 vòng: 84-59-86 cộng thêm gương mặt đẹp và nụ cười duyên dáng, và cô cũng là người đẹp đầu tiên của đất Cảng đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cũng ngay trong năm 2002, cô là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên và là Đòan viên trẻ nhất được bầu chọn là 1 trong 10 Gương mặt Thanh niên tiêu biểu Tòan quốc do Trung Đòan TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Mai Phương cũng là Hoa hậu Việt Nam, sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng của Đại học Luton ở Anh Quốc. Mai Phương học khoa Quản trị kinh doanh. Nhưng phải nói đến điểm son của cô Hoa hậu thứ 8 trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam này đó là: Hoa hậu Mai Phương là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham dự Hoa hậu thế giới năm 2002 và lọt vào vòng 20 người đẹp nhất và xếp thứ 15. Có nghĩ là năm 2003, Hoa hậu Việt Nam trở thành 1 trong 15 người đẹp nhất thế giới – đó là một vị trí vô cùng ý nghĩa đối với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt nam nói chung và với lịch sử hoa hậu Việt Nam nói riêng.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 năm 19 tuổi, vừa là tân sinh viên Học viện báo chí Hà Nội . Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có gương mặt đầy đặn, mộc mạc mang những đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lý tưởng (84-60-91) với chiều cao 1,72 m. Sau khi đăng quang, Huyền vinh dự đại diện phụ nữ Việt nam tham gia Cuộc thi Hoa hậu thế giới 2004. Trong phần thi ứng xử diễn ra trước đêm chung kết thế giới, Huyền nhận được câu hỏi: "Bạn quan niệm thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ?" Huyền trả lời: "Tôi là một phụ nữ Á đông nên quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ phải là sự nhân từ. Nét đẹp lâu bền nhất của người phụ nữ đó chính là vẻ đẹp nữ tính. Sự nhân ái, bao dung là nền tảng cho sự yên bình trong gia đình của người phụ nữ và cả trong xã hội. Ước mơ của tôi là trở thành người viết báo để có thể dùng ngòi bút của mình góp phần vào sự tiến bộ của xã hội".
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã lọt vào top 15 người đẹp nhất thế giới và xếp ở vị trí thứ 11. Hiện Huyền đang du học tại trường Middlesex ở Anh quốc khoa Báo chí.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004
Đúng 19h30 ngay 28/10, đêm khai mạc chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã chính thức diễn ra tại đảo Tuần Châu ( Quảng Ninh). Sân khấu ngoài trời rộng mênh mông nên Ban tổ chức đã bố trí 2 màn hình cực lớn (400 inch) và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất để những khán giả ngồi xa sàn diễn cũng theo dõi được từng diễn biến nhỏ nhất của các màn trình diễn.
Tại khu đảo Tuần Châu có chừng 10.000 ngàn người ( sức chứa 12.000 người) chăm chú theo dõi màn chào hỏi của các thí sinh trong tiếng nhạc đệm và cảnh múa phụ hoạ (ngay dưới sân khấu).
Ngay sau phần đầu tiên diễn ra, lượng khán giả tiếp tục tăng dần cho đến khi kín chỗ trên tất cả các khu vực của khán đài. Tuy vậy lượng người vẫn không ngớt và cho đến khi vòng thi hồi hộp nhất diễn ra – thi ứng xử thì trên khán đài đã chật người, thậm chí vòng quanh phía sau khán đài cũng kín cả chỗ đứng.
Theo VTV3 – Kênh truyền hình phát sóng trực tiếp Hoa hậu Việt Nam 2004, có khoảng trên 20 triệu người theo dõi cuộc thi đến phút cuối, đặc biệt là vòng thi ứng xử, khi thí sinh Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân trả lời. Kết quả Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 làm hài lòng mọi người, tuy nhiên cũng có nhiều khán giả rất thích câu trả lời của Á hậu Trịnh Chân Trân – cô thí sinh thi Hoa hậu có văn bằng cao nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay– Thạc sĩ kinh tế.