Kỷ lục 20 năm mới có ở quê hương ông già Noel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịp lễ Giáng sinh năm nay, vùng đất Lapland - cực bắc của Phần Lan - dự kiến đón lượng khách du lịch cao nhất trong 20 năm trở lại đây. 

Lapland là khu vực địa lý rộng lớn đầy tuyết trắng tại phía bắc châu Âu. Phần Lan chiếm 30% diện tích của vùng đất này. Đáng chú ý, thành phố Rovaniemi thuộc lãnh thổ Phần Lan - thủ phủ của Lapland - được coi là quê hương của ông già Noel.

Kỷ lục 20 năm mới có ở quê hương ông già Noel ảnh 1

Lapland bao phủ bởi tuyết quanh năm vì nằm ở cực bắc châu Âu. Ảnh: Pexels.

Mỗi dịp Giáng sinh cận kề, du khách khắp thế giới nườm nượp đổ về Lapland để tận hưởng không khí, khám phá những ngọn núi với tuyết trắng phủ quanh năm, được ví như xứ sở thần tiên.

Ông Johan Juujarvi - người quản lý sân bay Rovaniemi - cho biết: "Tháng 12 thường là thời điểm bận rộn nhất trong năm của chúng tôi. Năm nay, dung lượng du khách ghi nhận mức cao nhất trong 20 năm trở lại đây. Tôi dự báo sân bay sẽ có một số kỷ lục mới về lượng hành khách".

Johan Juujarvi báo cáo sân bay phải thuê thêm 20 nhân viên thời vụ để giúp vận hành thông suốt khâu vận chuyển hành lý cho du khách cũng như bảo đảm an ninh sân bay.

Kỷ lục 20 năm mới có ở quê hương ông già Noel ảnh 2

Sân bay Rovaniemi tăng cường thêm chuyến vào mùa đông năm nay. Ảnh: Finavia.

Rovaniemi được đánh giá trở thành một trong những sân bay lớn nhất ở Phần Lan khi xét về số lượng hành khách. Giao thông hàng không tại sân bay đặc biệt bận rộn vào mùa đông khi lữ khách đến Lapland nhằm tận hưởng khung cảnh tuyết rơi và sự kỳ diệu của Giáng sinh, cũng như gặp gỡ "ông già Noel".

Đặc biệt, mùa đông năm nay sân bay có thêm 13 đường bay thẳng được mở để kết nối sân bay Rovaniemi với các điểm đến khắp châu Âu, đạt tổng cộng 24 đường bay bay quốc tế tới Rovaniemi.

Dự kiến, số người đổ về Lapland năm nay sẽ vượt mức trước đại dịch COVID-19. Du lịch Lapland mang về doanh thu hơn 400 triệu euro và dự kiến tăng lên 600 triệu euro trong 5 năm tới. Bởi vậy, du lịch là nguồn thu nhập rất quan trọng đối với vùng đất Bắc Âu lạnh giá. Theo thống kê, thành phố Rovaniemi đón khoảng 500.000 khách du lịch mỗi năm với 60% du khách quốc tế.

Kỷ lục 20 năm mới có ở quê hương ông già Noel ảnh 3
Du khách được tận hưởng không khí Giáng sinh như trong truyền thuyết khi đến Lapland. Ảnh: National Geographic.

Lapland có diện tích rộng hơn 100.000 km2, phủ bởi rừng tuyết, cây thông cao chót vót và sở hữu nhiều tuần lộc - biểu tượng của lễ Giáng sinh.

Đặc biệt, Rovaniemi là nơi Làng ông già Noel nổi tiếng với những nhân vật đóng vai ông già Noel có thể nói đến 20 thứ tiếng. Khai trương vào năm 1965, công viên này mở cửa đón du khách quanh năm nhưng Giáng sinh là thời điểm được tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt nhất.

Kỷ lục 20 năm mới có ở quê hương ông già Noel ảnh 4
Hiện tượng cực quang thường xuyên xuất hiện ở Lapland. Ảnh: Pexels.

Ngoài ra, vùng đất này cũng thu hút du khách với nhiều hoạt động như tham quan chiêm ngưỡng cực quang, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thường thấy trên bầu trời vùng Bắc Cực, đi săn bằng xe trượt tuyết, đi xe trượt tuyết bằng chó husky, tham gia hành trình với tuần lộc và trải nghiệm tắm hơi truyền thống.

Theo Finavia
MỚI - NÓNG