Phó Thủ tướng: Quản lý quy hoạch Phú Quốc không tốt thì mất di sản

TPO - “Người đi du lịch cần 3 chữ Đ. Một là đẹp, hai là độc và ba là đáng. Tức là đáng để đi và đáng trở lại những lần sau. Tôi cảm thấy các đồng chí quản lý quy hoạch Phú Quốc chưa được tốt lắm, nếu quy hoạch không khéo thì mất đi một di sản trời cho”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý.

Sáng 23/12, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các TP. Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển. Trong đó, TP. Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; TP. Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ xanh; TP Hà Tiên là đô thị di sản. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống văn minh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng: Quản lý quy hoạch Phú Quốc không tốt thì mất di sản ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Kiên Giang.

Trong đó, các lĩnh vực về kinh tế; xã hội; tài nguyên môi trường, được xác định các chỉ tiêu cụ thể; đối với đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng: Xây dựng 5 Khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, khu kinh tế Phú Quốc, khu kinh tế cửa khẩu Hà tiên.

Quy hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh Kiên Giang có 34 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại I là thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc, 1 đô thị loại II là thành phố Hà Tiên, 1 đô thị loại III là thị xã Kiên Lương, 10 đô thị loại IV và 20 đô thị loại V.

Sau năm 2030 sẽ thành lập Khu kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành; Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và Khu vực cửa khẩu Giang Thành.

Phó Thủ tướng: Quản lý quy hoạch Phú Quốc không tốt thì mất di sản ảnh 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành Trung tâm kinh tế biển mạnh của Quốc gia; là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng; Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển - đảo đặc sắc…

Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển: Phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh kết nối du lịch, đầu tư, thương mại. Tạo bước đột phá phát triển thành phố Phú Quốc với các cơ chế đặc thù; Phát triển hướng biển, mở rộng không gian…thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

Quy hoạch đề ra 6 nhóm giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. Quy hoạch đã xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 2021-2030 với hơn 200 dự án thuộc các ngành, lĩnh vực. Tổ chức các hoạt động kinh tế, xã hội theo 4 tiểu vùng kinh tế - xã hội, 3 hành lang kinh tế, 3 thành phố động lực…

Phó Thủ tướng: Quản lý quy hoạch Phú Quốc không tốt thì mất di sản ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết rất ấn tượng với kết quả mà tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư đã chọn Kiên Giang để đầu tư và tin tưởng các dự án sẽ thực hiện thành công. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý Kiên Giang cần tuân thủ theo quy hoạch, phải linh hoạt và phải đồng bộ tất cả các quy hoạch với nhau.

Theo Phó Thủ tướng, kinh tế của Kiên Giang rất đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện Kiên Giang đang có trở ngại rất lớn về hạ tầng giao thông kết nối và tỷ trọng công nghiệp chưa cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Kiên Giang cần giải quyết được vấn đề hạ tầng giao thông; chủ động để thực hiện những dự án giao thông trên địa bàn tỉnh và phát triển mạnh giao thông thủy; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản; lưu tâm công nghiệp năng lượng tái tạo; thúc đẩy dự án nuôi trồng thuỷ sản thay thế cho đánh bắt; tính đến các dự án lấn biển...

Phó Thủ tướng: Quản lý quy hoạch Phú Quốc không tốt thì mất di sản ảnh 4

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan các gian hàng OCOP. Ảnh: Nhật Huy.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, Kiên Giang phải thúc đẩy du lịch Phú Quốc theo kiểu phải có chất lượng cao hơn, sản phẩm du lịch phải tốt hơn, đa dạng hơn.

“Người đi du lịch cần 3 chữ Đ. Một là đẹp, hai là độc và ba là đáng. Tức là đáng để đi và đáng trở lại những lần sau. Một điều hết sức quan trọng mà đã có vấn đề không hay đối với Phú Quốc là phải tuyệt đối an ninh và thân thiện với du khách. Những sự vụ kiểu xã hội đen ở Phú Quốc là không thể chấp nhận được, sẽ sụt giảm đến lượng khách. Tôi cảm thấy các đồng chí quản lý quy hoạch Phú Quốc chưa được tốt lắm. Phú Quốc đẹp lắm nhưng nếu quy hoạch không khéo thì mai mốt con cháu phiền vì đã mất đi một di sản trời cho”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Kiên Giang trao 11 chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng và 18 biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư cho các nhà đầu tư sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với tổng vốn đầu tư hơn 17.500 tỷ đồng.

Tin liên quan