Kỷ luật một quan chức không có bằng tốt nghiệp cấp 3

Kỷ luật một quan chức không có bằng tốt nghiệp cấp 3
TP - Tiền phong số 42 (28/2/2006) đăng bài Quanh chuyện văn bằng, chứng chỉ ở Quảng Trị: Còn đâu phép nước! Phản ánh  vụ ông Đặng Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh chưa tốt nghiệp cấp 3.

Song ông vẫn được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm VH-TT tỉnh.

Quyết định số 1957 ngày 30/8/2005 là vi phạm nghiêm trọng Nghị định 35 của Chính phủ, mặc dầu trước đó Hội đồng kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của Sở VH-TT tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo (số 74, ngày 5/1/2003) khẳng định ông Hùng không có bằng tốt nghiệp cấp 3.

Mới đây- trung tuần tháng 10/2006, đoàn Thanh tra Sở Nội vụ Quảng Trị cũng đã có kết luận ông Đặng Hùng không có bằng tốt nghiệp  cấp 3; việc bổ nhiệm ông Hùng làm Quyền Giám đốc là sai.

Được biết, ngày 19/10, Phó Giám đốc Sở VH-TT Quảng Trị Trương Đình Anh thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đã về tiếp nhận chức Giám đốc Trung tâm VH-TT tỉnh thay ông Đặng Hùng, nhưng ông Hùng vẫn giữ chức Phó GĐ Trung tâm VH-TT tỉnh. 

Chiếu theo Mục 2, Khoản C, Điều 25 của Nghị định 35 Chính phủ ban hành ngày 17/3/2005 Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thì ông Hùng phải bị cách chức Phó GĐ Trung tâm VH-TT tỉnh.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.