Kỷ luật giảng viên bị tố 'gạ tình' nữ sinh Đại học Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Hải Phòng vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với nam giảng viên P.T.D. Trước đó, giảng viên này bị tố có hành vi thiếu chuẩn mực, gạ tình nữ sinh viên trong thời gian học quân sự.

Ngày 6/7, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng vừa báo cáo thành phố về việc kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với giảng viên P.T.D - Trưởng khoa Quân sự trường này.

Trường Đại học Hải Phòng cũng trả nam giảng viên trên về Trung tâm Giáo dục quốc phòng, để đơn vị này tiếp tục có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, giảng viên P.T.D bị tố có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, gạ tình nữ sinh viên năm 2 trong thời gian học quân sự.

Cụ thể vào tối 22/6, trên nhóm mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Hải Phòng, tài khoản T.C đăng tải bài viết tố một giảng viên quân sự của Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh nhiều lần gọi điện “gạ tình”, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Bài viết có kèm theo 7 video ghi lại cuộc nói chuyện qua mạng xã hội zalo được cho là của nam giảng viên và nữ sinh.

Theo nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, vào thời điểm tháng 6, nhà trường có tổ chức cho sinh viên kỳ học quân sự tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh.

Kỷ luật giảng viên bị tố 'gạ tình' nữ sinh Đại học Hải Phòng ảnh 1

Hình ảnh thể hiện cuộc nói chuyện giữa nam giảng viên và nữ sinh Đại học Hải Phòng. Ảnh: cắt từ clip

Trong quá trình học, một giảng viên đã nhiều lần gọi điện cho nữ sinh với những lời lẽ không chuẩn mực, gạ gẫm, quấy rối tình dục… Không chỉ qua điện thoại, giảng viên này còn gọi nữ sinh lên phòng riêng để tiếp tục “gạ tình”…

“Đối với tất cả mọi người kỳ quân sự là kỷ niệm vui nhất thời sinh viên nhưng với mình thì không. Ba tuần đi không khác gì chơi trò trốn thoát và đếm từng ngày để mong được kết thúc khóa học...”, nội dung bài viết của nữ sinh.

Bài viết đăng tải lên group facebook của sinh viên Đại học Hải Phòng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận.

Ngay sau đó, Trường Đại học Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời, gặp gỡ nữ sinh trong vụ việc động viên, trao đổi. Đồng thời, tạm đình chỉ công tác đối với giảng viên P.T.D để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng cũng đã có công văn yêu cầu Đại học Hải Phòng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý dứt điểm với các kiến nghị của sinh viên.

MỚI - NÓNG