Kỳ lạ: Đứa trẻ có bốn chân và bốn tay khi chào đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đứa trẻ Ấn Độ vừa được sinh ngày 2/7 nặng 2,94 kg có tới 4 chân và 4 tay. Mẹ của bé tên là Kareena sống tại thành phố Hardoi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Các bác sỹ tại trung tâm y tế cộng đồng Shahabad cho biết, em bé có hai chân, hai tay thừa được dính liền ở phần bụng. Những bộ phận thừa này không thể sử dụng được. Họ cho rằng, đứa trẻ bị mắc chứng polymelia (đa túc) bẩm sinh, một dạng dị tật thừa tay,chân hoặc ngón tay, ngón chân. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh sau khi sinh. Tên của đứa trẻ không được tiết lộ.

Đứa bé này được cho là sự kỳ diệu của tạo hóa. Theo tín ngưỡng của đạo Hindu, người ta tin rằng em bé này là sự hồi sinh của nữ thần Lakshmi bốn tay, vị thần cai quản của cải, quyền lực, sắc đẹp, sinh sản và thịnh vượng.

Gia đình Ấn Độ này cho biết, họ đã làm lễ cầu thần linh sau khi sinh ra đứa trẻ có bốn chân và bốn tay.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG