Anh Trần Lâm (thành phố Kon Tum) cho biết, do thiếu cát, ngôi nhà của anh đáng ra đã hoàn thành vào đầu tháng 10 này nhưng đến giờ vẫn phải xây dựng cầm chừng. Không chỉ riêng anh Lâm, nhiều người dân đang xây dựng nhà trên địa bàn rất “khát” cát. Nhà nào may mắn mua được cát thì phải chấp nhận mức giá cao ngất ngưởng khi các nhà cung cấp tăng thêm 15.000 - 30.000 đồng/m3 tùy theo vị trí xây dựng.
Hiện nay, tại các điểm cung cấp vật liệu xây dựng ở Kon Tum giá cát xây dựng đồng loạt tăng lên mức 80.000 đồng/m3 nhưng chỉ bán với số lượng ít. Một số nhà cung cấp cho rằng, không có đủ cát để cung cấp cho các công trình dân sinh, còn công trình lớn thì đành phải chờ.
Nguyên nhân thiếu cát theo các nhà cung cấp là trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh trời mưa, nước sông Đắk Bla dâng cao, các mỏ cát lớn ở đây không thể khai thác được; lãnh đạo tỉnh Kon Tum không cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp nào khai thác cát; tỉnh cũng đang tích cực thực thi các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép…
Tình trạng khan hiếm cát xây dựng cũng đang xảy ra ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều xe phải chạy xe không từ Kon Tum về lại Gia Lai vì không thể mua được cát từ Kon Tum. Sông Đắk Bla ở Kon Tum cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu cát chính cho địa bàn thành phố Pleiku. Tỉnh Kon Tum hiện có trên 30 cơ sở khai thác cát xây dựng, trong đó 10 cơ sở tại thành phố Kon Tum. Hầu hết các doanh nghiệp này hoạt động không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn.