Kinh ngạc bộ xương 5.000 năm tuổi: Manh mối bộ tộc 'người khổng lồ'?

TPO - Chiều cao trung bình của đàn ông Trung Quốc hiện đại khoảng 172 cm. Vậy nên, việc phát hiện ra bộ xương của những người đàn ông to lớn hơn nhiều cách đây 5.000 năm khiến không ít người phải kinh ngạc.
Kinh ngạc bộ xương 5.000 năm tuổi: Manh mối bộ tộc 'người khổng lồ'? ảnh 1

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy bộ xương của những “người khổng lồ” ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, trong đó một người cao hơn 1,9 m và một số người khác cao ít nhất 1,8 m.

Fang Hui, hiệu trưởng trường lịch sử và văn hóa thuộc Đại học Sơn Đông, cho biết: "Phát hiện này dựa trên phân tích cấu trúc xương. Thực tế khi còn sống, người này có thể cao hơn 1,9m”.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy sự hư hại rõ ràng ở đầu và xương chân của một số thi thể cũng như đồ gốm và ngọc bích trong sáu ngôi mộ lớn. Điều này có thể được thực hiện không lâu sau khi chôn cất, và có thể là do “tranh giành quyền lực” giữa những người có địa vị cao.

Những bộ xương này được tìm thấy ở địa điểm khai quật đặc biệt nằm ở một ngôi làng tên là Jiaojia, Chương Khâu thuộc thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Kể từ năm 2016, người ta đã tìm thấy tàn tích của 104 ngôi nhà, 205 ngôi mộ và 20 hố hiến tế tại đây.

Những mảnh xương đặc biệt này có nguồn gốc từ nền văn minh thời kỳ đồ đá mới, có niên đại từ 4.500 đến 5.000 năm trước. Họ sống ở hạ lưu sông Hoàng Hà, nhưng không có nhiều thông tin về khu vực này vào thời điểm này.

Điều thú vị là, Khổng Tử (551 đến 479 TCN), triết gia Trung Quốc đến từ tỉnh Sơn Đông được cho là khá cao với con số 1,9 m. Người dân Sơn Đông rất tự hào về chiều cao của địa phương mình. Vào năm 2015, chiều cao trung bình của người Sơn Đông là 1,75 m, trong đó chiều cao trung bình toàn quốc là 1,72 m.

Ông Fang cho biết: "Ở thời điểm đó, nông nghiệp đã phát triển. Người dân có nguồn thức ăn phong phú và giàu dinh dưỡng, do đó thể hình của họ thay đổi", kê là cây lương thực chính trong vùng. Ngoài ra, người dân cũng nuôi lợn do trong một số ngôi mộ vẫn còn dấu tích xương và răng lợn.

Tàn tích của những dãy nhà trong khu vực khai quật chỉ ra người Sơn Đông cổ đại sống khá thoải mái với phòng ngủ và nhà bếp riêng biệt.

Theo tiêu chuẩn phương Tây, 1,9 m là chiều cao bình thường, nhưng chắc chắn ở Trung Quốc vào thời điểm đó, chiều cao của những người này vượt trội hơn những người khác. Điều này đặt cho các nhà khoa học nghi vấn về một bộ lạc 'khổng lồ' ở Trung Quốc và câu trả lời vẫn cần có thời gian để giải đáp.

Tin liên quan