Kiên Giang:

Kiến nghị xử nghiêm vụ 'ăn chặn' tiền hạn mặn

Ruộng lúa của người dân bị thiệt hại do hạn hán tại vùng U Minh Thượng, Kiên Giang. Ảnh: Hồng Lĩnh
Ruộng lúa của người dân bị thiệt hại do hạn hán tại vùng U Minh Thượng, Kiên Giang. Ảnh: Hồng Lĩnh
TP - Ngày 12/7, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang công bố và trình báo cáo “Kết quả kiểm tra việc chi hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do hạn, mặn” lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội...

Theo đó, Sở NN&PTNT Kiên Giang thừa nhận đã có tình trạng bỏ sót đối tượng bị thiệt hại (diện tích 1.267 ha, 728 hộ); lập danh sách trùng tên, trùng thửa đất. Trong đó, riêng tại xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận) có tới 130 trường hợp và đã nhận tiền hỗ trợ trên 618 triệu đồng.

Về nguyên nhân dẫn đến sai phạm, báo cáo nhận định: Công tác kiểm tra, thẩm định, đánh giá số liệu của cấp huyện chưa đảm bảo đạt hiệu quả cao; Chính quyền cấp xã năng lực yếu, thiếu nhân sự, kinh phí không có, địa bàn rộng; Có biểu hiện tiêu cực của một số cán bộ cố tình thực hiện chưa đúng quy trình, làm chưa hết trách nhiệm được giao…

Sở NN&PTNT Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh thành lập Đoàn thanh tra, xác minh làm rõ thêm và xử lý kỷ luật những tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đây chỉ là báo cáo ban đầu ở những địa phương bị báo chí phanh phui tại một số xã vùng U Minh Thượng (còn gọi là vùng bán đảo Cà Mau). Căn cứ báo cáo này, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục báo cáo vụ việc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Tiền Phong phản ánh về tình trạng  “Ăn chặn tiền hạn mặn” ở Kiên Giang và Cà Mau, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu 2 tỉnh này khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc mà báo chí đã nêu, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 2/7/2016.

Lý giải việc báo cáo chậm trễ, ông Nguyễn Văn Tâm – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang nói: Do tính chất vụ việc phức tạp, cần phải phối hợp các cơ quan chức năng để làm rõ, nên chưa thể báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Thủ Tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG