Có 17 kết quả :

Doanh nghiệp gặp khó vì 2 Bộ ‘bao sân’ 1 mặt hàng

Doanh nghiệp gặp khó vì 2 Bộ ‘bao sân’ 1 mặt hàng

TPO - Mặt hàng đông trùng hạ thảo là điển hình của sự quản lý chồng chéo gây bất cập cho doanh nghiệp khi cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Y tế đều "bao sân". Ngay trong Bộ NN&PTNT cũng có đến 2 cục nói thuộc thẩm quyền. Trong khi quan điểm của Chính phủ là mỗi mặt hàng chỉ do 1 Bộ quản lý.
Cục Thú y bị tố đánh tráo khái niệm, gây khó cho doanh nghiệp?

Cục Thú y bị tố đánh tráo khái niệm, gây khó cho doanh nghiệp?

TPO - Theo các doanh nghiệp thủy sản, các thông tư về kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản do Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) xây dựng vẫn còn nhiều quy định bất hợp lý như sai về bản chất khoa học, “đánh tráo” khái niệm gây khó cho doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Nhiều quy định kiểm tra chuyên ngành tạo ra gánh nặng cho DN. Trong ảnh, cơ quan chức năng kiểm tra sản phẩm gỗ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Kiểm tra chuyên ngành: Vẫn 'hành' doanh nghiệp

TP - Trước đây, kiểm tra chuyên ngành đã là một trong những gánh nặng đối với cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh DN oằn mình trước tác động của đại dịch COVID-19, các quy định kiểm tra chuyên ngành càng khiến DN điêu đứng. Thậm chí, nhiều quy định kiểm tra chuyên ngành có thể giết chết cả ngành nghề mới của Việt Nam.
Vẫn còn tình trạng 2-3 bộ 'soi' một mặt hàng

Vẫn còn tình trạng 2-3 bộ 'soi' một mặt hàng

TP - Ðó là ý kiến được ông Nguyễn Ðình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra tại hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa Asean và tạo thuận lợi thương mại”, ngày 24/7.
Quẳng gánh nặng & buộc trách nhiệm

Quẳng gánh nặng & buộc trách nhiệm

TP - Mỗi năm phải bỏ ra 30 triệu ngày công, vị chi tốn kém khoảng 15.000 tỷ đồng để kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy vậy, tỷ lệ phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng chỉ là 0,06%.
Bộ Công Thương sẽ cắt tiếp những điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp

Bộ Công Thương sẽ cắt tiếp những điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp

TPO - Bàn về nghi ngại của giới doanh nghiệp khi Bộ Công thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) nhưng có thể sẽ có các hình thức khác, thêm những rào cản đối với doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công thương) cho rằng, cần phân biệt rõ điều kiện kinh doanh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Bộ sẽ tiếp tục rà soát để cắt bỏ những điều kiện không cần thiết.
Tuyên chiến với “rừng” thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Tuyên chiến với “rừng” thủ tục kiểm tra chuyên ngành

TP - Chính phủ chính thức tuyên chiến với “rừng” thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Từ tháng 8/2017 đến nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới cách thức làm việc, quyết liệt chống lợi ích cục bộ nhằm tháo “mớ dây thòng lọng” của “rừng” thủ tục này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm ăn, phát triển.