Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn

TPO - Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2023), và 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá, đã  thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham dự.
Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 1

Sáng 29/3, tại cửa vịnh Đà Nẵng (quận Sơn Trà), UBND phường Nại Hiên Đông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải đua thuyền truyền thống trên Sông Hàn năm 2023. Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 2

Giải đua có sự tham gia của 10 đội thi đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam. Có 2 giải, gồm giải giao hữu 3 vòng đôi (6.000m), và giải chính thức 5 vòng đôi (8.000m). Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 3

Về thể lệ, mỗi thuyền đua không quá 17 VĐV; chiều dài thuyền đua không quá 15,50m, phạm vi thi đấu dài 700m, rộng 100m. Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 4
Hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung ở dưới chân cầu và trên cầu Thuận Phước để theo dõi, cổ vũ các đội thi. Chị Lê Thị Vân (trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: "Từ sớm, tôi và đội cổ vũ đã thuê xe ô tô 16 chỗ ra Đà Nẵng. Mong đội mình giành chiến thắng và chiêm ngưỡng giải đấu thật hấp dẫn". Ảnh: Thái Lâm.
Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 5
Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt, phân bổ khu vực, đảm bảo an ninh cho giải đua. Ảnh: Thái Lâm.
Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 6

Sau khi nghe hiệu lệnh, các đội đua vận dụng kĩ thuật, chèo hết sức mình quyết chiếm vị trí dẫn đầu để tạo lợi thế. Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 7

Giải đua thuyền truyền thống không những bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương mà còn góp phần kích cầu du lịch, thu hút khách tới với Đà Nẵng. Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 8
Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 9

Phát biểu khai mạc, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch phường Nại Hiên Đông cho biết: "Giải đua thuyền lần này là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, giải đua góp phần quảng bá nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân Đà Nẵng đến với du khách". Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 10Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 11Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 12Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 13

Xoong nồi, xô chậu, cờ tổ quốc là vật dụng các cổ động viên dùng để cổ vũ trong giải đua thuyền truyền thống sôi động của ngư dân Phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sáng nay. Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 14Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 15Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 16Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 17

So với các năm trước, các đội đua năm nay đều mạnh, chiến đấu hết sức vì màu cờ sắc áo cho đội mình, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Thái Lâm.

Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 18
Đội xóm Bãi Bồi (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ăn mừng chiến thắng cùng các cổ động viên của đội mình. Ảnh: Thái Lâm.
Kịch tính, quyết liệt màn đua thuyền nơi cửa vịnh sông Hàn ảnh 19

Bằng sức lực, kĩ thuật của các thành viên, đội xóm Bãi Bồi đã xuất sắc giành giải Nhất cả hai giải đua giao hữu và chính thức. Ảnh: Thái Lâm.

Tin liên quan