Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’

TPO - Với chiều dài 248 m; rộng 38 m; mớn nước 7,5 m; lượng giãn nước đầy tải 27.000 tấn; khu trục hạm mang trực thăng Izumo (22DDH) chính là lớp tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhật Bản được đóng sau Chiến tranh thế giới II.
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 1

Bộ Quốc phòng Nhật lên kế hoạch đóng tất cả 2 chiếc 22DDH, họ đã cho hạ thủy và chạy thử nghiệm chiếc DDH-183, dự kiến Izumo chính thức gia nhập hạm đội vào hôm nay, ngày 25/3/2015.

Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 2

Khu trục hạm Izumo có khả năng mang theo tới 14 trực thăng chống ngầm SH-60J/K (5 chiếc hoạt động được cùng lúc trên đường băng) và khi cần thiết thì số máy bay trang bị trên tàu có thể lên tới 28 chiếc.

Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 3
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 4
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 5

Vũ khí của DDH-183 gồm 2 hệ thống CIWS Phalanx và 2 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn SeaRAM đảm nhiệm việc phòng thủ.

Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 6
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 7
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 8
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 9
Khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản trước giờ ‘nhập ngũ’ ảnh 10

Các nước phương Tây coi DDH-183 là tàu đổ bộ, với sức chứa tối đa 970 lính thủy, Izumo có thể chuyên chở một tiểu đoàn của Lữ đoàn 1 hoặc Trung đoàn Lục quân miền Tây (chuyên đổ bộ đường biển, bảo vệ đảo xa) đến vùng chiến sự bằng trực thăng.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG