TPO - Gần một thế kỷ kể từ khi cựu binh Erich Maria Remarque viết “Phía Tây không có gì lạ”, đây vẫn là cuốn tiểu thuyết phản chiến hay nhất mọi thời đại. Qua rất nhiều biến thiên của lịch sử, giá trị của cuốn sách liên tục được các nghệ sĩ nối dài bằng những phiên bản phim, kịch, nhạc... Mới đây nhất, “Phía Tây không có gì lạ” lần nữa trở lại màn ảnh rộng, và là một ứng viên nặng ký tranh giải Oscar lần thứ 95.
TPO - Năm 1944, Hải quân Mỹ chiếm rạn san hô vòng Ulithi để hỗ trợ đà tiến của quân Đồng minh, chiếm thế thượng phong trước các lực lượng Nhật Bản. Ulithi, từng là căn cứ hải quân lớn nhất thế giới, giờ đây đóng vai trò mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 (giờ địa phương) cho rằng, giao tranh nổ ra tại Ukraine là do Tổng thống Nga Vladimir Putin không được tôn trọng và xung đột Ukraine-Nga hiện nay có thể dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ 3.
Tháng 11/1942, tập đoàn quân xe tăng của phát xít Đức đã rơi vào “bẫy Kavkaz”. Pháo thủ chống tăng cận vệ 22 tuổi Vladimir Kondratenko đã góp công lớn vào việc đánh bại những tên lính tăng Đức.
TPO - Nicholas II là vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga cũng là Đại vương công Phần Lan và Vua Ba Lan trên danh nghĩa. Sa hoàng Nicholas II bị lật đổ vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/7/1918 trong một căn phòng ở Yekaterinburg.
TPO - Tại thượng đỉnh Mỹ -Triều đầu tiên được tổ chức ở Singapore hồi năm 2018, nước chủ nhà đã thuê các chiến binh Gurkha lừng danh bảo vệ sự kiện. Điều đó cho thấy lực lượng Gurkha được đánh giá rất cao về khả năng chiến đấu.
TPO - 75 năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử 0 giờ 43 phút ngày 9/5/1945, khi đại diện Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh. Đối với riêng người dân Liên bang Xô Viết và Liên bang Nga ngày nay, ngày 9 tháng 5 trở thành cột mốc không thể phai mờ trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của dân tộc anh hùng
TPO - Tình trạng khẩn cấp do Covid-19 gây ra đang nhánh chóng biến thành một trong những thách thức chính trị và xã hội nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Giới lãnh đạo Mỹ với chỉ vừa hiểu ra nhiệm vụ khổng lồ đè lên vai họ.
TPO - Buổi tổng duyệt bắt đầu vào lúc 10h00 sáng 7/5 (theo giờ Moscow, tức 14h00 giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Tham gia buổi tổng duyệt có hơn 13.000 quân nhân, 132 đơn vị vũ khí, khí tài quân sự, cũng như 74 máy bay và trực thăng các loại.
TPO - Xuất hiện năm 1905, máy bay đã nhanh chóng được ứng dụng vào quân sự và chỉ chưa đến 10 năm sau nó đã trở thành một loại vũ khí lợi hại trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.
TPO - Hơn 100 năm trước, cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất đã nổ ra và lan rộng khắp châu Âu. Đây là một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Những bức ảnh đen trắng đã được tái hiện lại thành ảnh màu để cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến.
Những câu chuyện về vật thể bay không xác định ở một thị trấn tại Australia nhiều đến nỗi người ta phải ghi chúng vào sách để công chúng có thể tham khảo.
TPO - Hạm đội 3 của Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề khi nó đi vào trung tâm của một cơn bão hồi tháng 12/1944 trong lúc vào cách đảo Luzon khoảng 300 km để không kích quân Nhật đóng tại Philippines.
TPO - Với chiều dài 248 m; rộng 38 m; mớn nước 7,5 m; lượng giãn nước đầy tải 27.000 tấn; khu trục hạm mang trực thăng Izumo (22DDH) chính là lớp tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhật Bản được đóng sau Chiến tranh thế giới II.
TPO - Căn cứ bí mật nằm trong công viên quốc gia Teius Kuar, miền Bắc Argentina, cách thành phố San Ignacio của Paraguay khoảng 6km, gồm ba khối nhà lớn, bao gồm: khu nhà ở, nhà kho và một công trình dùng cho việc quan sát.
TPO - Kẻ trộm đột nhập vào kho quỹ của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, phá khóa cửa và két sắt, lấy trộm khoảng 1 tỷ đồng. Vụ việc được nhân viên Chi cục Kiểm lâm phát hiện lúc 8h sáng. Nhận định ban đầu, kẻ trộm đột nhập lúc khoảng 1-2h sáng, dùng chìa khóa đa năng bẻ khóa 2 cánh cửa sắt, đột nhập vào bên trong.
Kể từ Thế chiến II tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng bom nguyên tử để tấn công kẻ thù, khiến nó trở thành vũ khí gieo rắc nỗi kinh hoàng nhất lịch sử.
Hàng nghìn con dơi mang theo quả bom cháy siêu nhỏ đủ sức thiêu rụi cả một thành phố là dự án vũ khí quái dị của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Dự án này tiêu tốn ngân sách Mỹ khoảng 25,7 triệu USD.
TP - Ngày 13/9, Giáo hoàng Francis nói rằng, nhiều cuộc xung đột trên thế giới hiện nay giống với Chiến tranh Thế giới lần thứ 3 đang diễn ra dần dần, từng phần. Ông lên án việc buôn bán vũ khí và “những kẻ âm mưu khủng bố” đang reo rắc cái chết và sự phá hủy.
Sau chiến tranh Thế giới 2, Liên Xô lao vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, những vũ khí hiệu quả như thủy lôi vẫn được tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển.
TPO - Không chỉ phát động chiến dịch quân sự tái chiếm Slavyansk từ tay người biểu tình, quân đội Ukraine hôm nay còn ồ ạt tấn công vào thành phố Kramatorsk cũng ở miền Đông nước này...
Nhân vật chính trong bộ phim tài liệu ngắn được đề cử giải Oscar 2014 đã qua đời vào ngày hôm qua (23/2) ở tuổi 110. Bà Alice Hert - Sommer là nghệ sĩ piano nhiều tuổi nhất từng trải qua chiến tranh thế giới lần hai.