Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2015 tăng kỷ lục
Ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2015 tăng kỷ lục
TPO - Nội các Nhật Bản ngày hôm nay, 14/1, đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2015 là 4,98 ngàn tỉ yen (khoảng 42 tỉ USD), tăng 2% so với năm trước và vượt qua kỷ lục 4,96 ngàn tỉ yen của năm 2002.

Hãng Lenta dẫn thông báo của Nội các Nhật Bản, ngân sách quốc phòng năm 2015 bao gồm kế hoạch mua sắm hàng loạt trang thiết bị quân sự mới nhằm “nâng cao năng lực phòng thủ trước các quốc gia tiềm tàng trong khu vực”.

Theo đó, ngân sách Quốc phòng Nhật Bản trong năm tài khóa mới (bắt đầu từ tháng 4/2015) sẽ vào khoảng 4,98 ngàn tỉ yen (khoảng 42 tỉ USD), tăng 2% so với năm 2013 và vượt qua kỷ lục 4,96 ngàn tỉ yen của năm 2002, chiếm khoảng 5% ngân sách quốc gia.

Trước đó, trong bản dự thảo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, việc tăng ngân sách quốc phòng ưu tiên cho hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh mua sắm vũ khí trang thiết bị mới, xây dựng căn cứ quân sự.

Dự kiến, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ mua bổ sung 20 máy bay cảnh giới P-1, 5 trực thăng MV-22 Osprey, 30 xe thiết giáp lội nước AAV-7 có khả năng đổ bộ lên đảo, 3 máy bay trinh sát Global Hawk và 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Với việc ngân sách quốc phòng tăng kỷ lục, cho thấy quyết tâm của Chính phủ Thủ tướng  Shinzo Abe trong việc xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng Nhật Bản sau nhiều năm bị hạn chế.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2014, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết quan trọng, cho phép quân đội nước này lần đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới II, có thể tham gia vào các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Ngoài ra, theo Hiến pháp mới được sửa đổi của nước này, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể tham gia hoạt động phòng thủ tập thể để bảo vệ đồng minh ngay cả khi đồng minh bị tấn công.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.