Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày, tại bến phà Gót - Cái Viềng (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) không xảy ra tình trạng ùn tắc, không còn cảnh du khách vật vạ chờ phà.
Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 1

Ngày 3/5, ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, bến phà Gót - Cái Viềng (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) không còn cảnh ùn tắc, không còn tình trạng du khách vật vạ chờ phà nhiều giờ đồng như những năm trước.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 2

Theo ghi nhận của PV ngày 3/5, chiều từ trung tâm TP Hải Phòng ra đảo Cát Bà, giao thông thông thoáng, các phương tiện và du khách xếp hàng chờ phà không quá đông. Ngoài người dân và du khách đi du lịch muộn, nhiều đoàn khách nước ngoài tới bến chờ phà ra đảo vui chơi dịp đầu mùa hè.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 3

Ở chiều ngược lại, khá đông phương tiện từ đảo Cát Bà chờ lên phà Cái Viềng để trở về sau chuyến du lịch dài ngày dịp 30/4-1/5.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 4

Giờ cao điểm gần trưa và cuối chiều, bến phà Cái Viềng chỉ ùn ứ phương tiện trong thời gian ngắn. Tại khu vực này, không còn cảnh phương tiện nối đuôi nhau hàng trăm mét, du khách vật vạ xếp hàng nhiều giờ như những năm trước.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 5

Tài xế và du khách chờ khoảng 30 phút đến 1 giờ là có thể lên phà trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 6

Năm nay, tỷ lệ du khách đi xe máy và đi bộ qua phà ra đảo Cát Bà vui chơi tăng cao hơn so với những năm trước.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 7

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Bến phà Gót - Cái Viềng cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4, đơn vị tổ chức gần 1.000 chuyến phà vận chuyển hơn 50.000 lượt du khách, hơn 11.000 xe máy và hơn 5.000 ô tô.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 8

Để tránh ùn tắc, đơn vị huy động 100% cán bộ, nhân viên trực vận hành tất cả các phà lớn nhỏ phục vụ du khách. Bên cạnh đó, địa phương có thêm tuyến xe buýt công cộng chở du khách đi bộ từ bến phà vào thị trấn Cát Bà, cùng với hạn chế ô tô cá nhân do đó giao thông khá thông thông, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Không còn cảnh vật vạ chờ phà rời Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 9

Lãnh đạo Bến phà Gót - Cái Viềng chia sẻ, năm nay lượng khách ra Cát Bà giảm khoảng hơn 30% so với năm 2022. Một phần do dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị hủy chuyến du lịch, một phần du khách có thêm nhiều lựa chọn tới các điểm khác như Đồ Sơn, Hạ Long. Ngoài ra, nhiều cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi trên đảo Cát Bà buộc phải dừng hoạt động do chưa đảm bảo điều kiện về PCCC, chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự...

MỚI - NÓNG