Khởi tố Phước Vĩnh, Văn Trương và Hải Lâm

Khởi tố Phước Vĩnh, Văn Trương và Hải Lâm
Theo một nguồn tin, ngày 6/1, đại tá Trần Trọng Lượng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ CA, đã ký quyết định khởi tố bị can với Phước Vĩnh, Văn Trương, Hải Lâm.
Khởi tố Phước Vĩnh, Văn Trương và Hải Lâm ảnh 1
Châu Lê Phước Vĩnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong ngày hôm qua, 6/1, quyết định khởi tố bị can này đã được chuyển sang Vụ Thừa hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Viện KSND tối cao để phê chuẩn theo qui định.

Được biết, kết quả điều tra cho thấy, Châu Lê Phước Vĩnh (CLB Đà Nẵng), Lê Văn Trương (CLB H.Huế) và Trần Hải Lâm (CLB Đà Nẵng) là ba cầu thủ đã tham gia cùng bàn bạc chuyện cá độ, bán độ trong nhóm bảy cầu thủ.

Nhóm này đã tập trung tại phòng riêng của Quốc Vượng trong khách sạn ở Bacolod (Philippines) vào trưa 24/11/2005, khoảng sáu giờ trước khi diễn ra trận đấu giữa đội U - 23 Việt Nam và U - 23 Myanmar.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an xác định nhóm năm cầu thủ có mặt đầu tiên là Quốc Vượng, Văn Trương, Văn Quyến, Bật Hiếu, Hải Lâm.

Sau đó chính Quốc Vượng đã gọi thêm Tấn Tài, còn Văn Trương thì gọi thêm Tài Em. Tại cuộc “họp kín” này, Văn Trương đã thay mặt Quốc Vượng đưa ra lời đề nghị “nếu Việt Nam chấp hơn một trái thì mình chỉ thắng một bàn cách biệt, vừa thắng vừa có tiền”. Tuy nhiên, Tài Em và Tấn Tài không đồng ý, đã bỏ ra về.

Lúc đó, tình cờ Phước Vĩnh đi ngang qua, Hải Lâm liền gọi Phước Vĩnh vào phòng Quốc Vượng để bàn tiếp chuyện cá độ, bán độ. Khi biết chuyện này chính Phước Vĩnh là người đã dùng điện thoại gọi cầu thủ đồng môn là Quốc Anh sang phòng Vượng để bàn bạc.

Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố về tội danh đánh bạc với ba cầu thủ này nhưng cho được tại ngoại.

Trước đó, tại cuộc họp diễn ra ngày 5/1, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14 - Bộ Công an) đã cùng Viện Kiểm sát xem xét, đánh giá những chứng cứ, lời khai của các bị can và một số đối tượng liên quan trong vụ án bán độ của một số cầu thủ U-23 Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan tố tụng cũng xác định việc khởi tố và bắt tạm giam đối với Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu và Quốc Anh về tội danh “đánh bạc”, riêng Quốc Vượng thêm “tổ chức đánh bạc” là chính xác.

Viện Kiểm sát tối cao đã đề nghị cơ quan điều tra tập trung mở rộng vụ án, xác định các đối tượng đứng đằng sau các tuyển thủ U-23 VN để có thể xử lý triệt để.

Theo Trung Tuấn - Minh Quang
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG