Khởi tố Phó giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Ích Chánh (SN 1972, Phó giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cao Bằng) vừa bị khởi tố với cáo buộc trong thời gian làm Chủ tịch huyện Bảo Lạc, Cao Bằng đã để xảy ra các sai phạm khi thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ngày 8/11, đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ích Chánh, cựu Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, hiện là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Cao Bằng, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố Phó giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cao Bằng ảnh 1

Ông Nguyễn Ích Chánh (bìa phải) nghe công bố quyết định khởi tố bị can -Ảnh: CB

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn năm 2016 - 2020, ông Chánh là Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đã để xảy ra các sai phạm trong thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản gây thất thoát tài sản nhà nước. Tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Chánh, cảnh sát thu giữ một số tài liệu, chứng cứ có liên quan và sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, lực lượng công an đã bắt tạm giam bà Hoàng Thị Xuyến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà Xuyến được xác định có sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu tư vấn giám sát của một số công trình xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố ông Quan Thanh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thành Tâm Cao Bằng, để điều tra về hành vi mua bán trái phép các hóa đơn xăng, dầu.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.