Sai phạm trong đấu thầu, cựu Trưởng phòng Sở Y tế Lạng Sơn lĩnh 6 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình thực thi công vụ, ông Trần Hoàng Lộc (SN 1969), Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Y tế Lạng Sơn đã thông thầu mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên án đối với bị cáo Trần Hoàng Lộc, cựu Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính thuộc Sở Y tế Lạng Sơn.

Sai phạm trong đấu thầu, cựu Trưởng phòng Sở Y tế Lạng Sơn lĩnh 6 năm tù ảnh 1

Ông Lộc (hình nhỏ) và Sở y tế lạng Sơn, nơi ông đảm trách chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính -Ảnh: Duy Chiến

Theo cáo trạng, ông Trần Hoàng Lộc đã có nhiều năm giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. Với vai trò này, ông đã được lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn ủy quyền thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở khám chữa bệnh công lập trong tỉnh. Năm 2018, bằng việc thông tin gói thầu đối với người khác, không công khai, công bằng trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gây thiệt hại trên 8 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, ngày 26/11/2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giam ông Trần Hoàng Lộc để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hoàng Lộc đã nhận tội, bản thân ông và gia đình đã khắc phục hậu quả với số tiền là 4 tỷ đồng. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Lộc 6 năm tù giam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.