Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng
16 giờ 45 phút ngày 3/10/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ đã thực hiện quyết định của  VKSNDTC về việc khởi tố  bị can, bắt giam với ông Lê Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Cty điện lực TPHCM (ĐLTP).

Thay vì tống đạt lệnh khởi tố bị can trước với ông Lê Minh Hoàng về tội “cố ý làm trái các qui định về quản lý nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” tại trụ sở làm việc thì Cơ quan điều tra lại thực hiện khám xét tại nhà riêng của ông Hoàng.

Căn hộ mà ông Hoàng ở thuộc dạng đặc biệt. Nó được thiết kế  thành 1 khối văn phòng có 2 tầng nằm độc lập trên 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng – Cao Bá Quát – Nguyễn Siêu và Thái Văn Lung.

Mặt đường Hai Bà Trưng làm nơi hoạt động của trụ sở Cty Điện lực 2. Mặt sau nó dành được phân bổ cho CB-CNV ngành điện lực. Cấp nhỏ thì đi cổng số 6 và 4 đường Nguyễn Siêu.

Trên cơ sở tờ trình số 14/VKSNDTC-V1 ngày 28/9 của Viện trưởng Viện KSNDTC, UB Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 968 đình chỉ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 11 đối với ông Lê Minh Hoàng.

Chiều qua, đoàn công tác của UBTV Quốc hội đã vào TP. HCM để thông báo nội dung Nghị quyết trên đến ông Hoàng. Cùng ngày, Viện trưởng Viện KSNDTC đã có văn bản số 2729, báo cáo UBTV Quốc hội về việc tiến hành các hoạt động tố tụng đối với ông Lê Minh Hoàng.

Theo các cơ quan tố tụng, trong vụ ĐKĐT, đã đủ căn cứ xác định ông Lê Minh Hoàng đã thực hiện hành vi phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Cấp lãnh đạo như ông Hoàng thì được tách độc lập bởi block riêng. Nhưng đặc biệt chỉ có 4 căn hộ ở nhà “sếp” Hoàng mới được đặc cách đi cổng số 6 Thái Văn Lung. Và duy nhất chỉ có căn hộ nhà ông Hoàng trên tầng 1 được nối thông luôn 3 mặt cổng.

17 giờ 30 phút, hai người con gái của ông Hoàng về nhà và ôm hôn ông. Sau đó ông được các điều tra viên di lý ra ngõ số 9 Thái Văn Lung và lên xe về trụ sở Cty ĐLTP. Lúc này đã hết giờ cao điểm nhưng những người dân đứng đông chứng kiến gây nên cảnh ùn tắc giao thông.

Xe về đến Cty ĐLTP, ông Hoàng được đưa nhanh vào phòng Giám đốc. Cơ quan điều tra công bố lệnh: ông Hoàng chính thức bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “cố ý làm trái…”, theo điều 165 Bộ luật Hình sự. Đây là qui trình tố tụng được thực hiện tiếp theo, sau khi ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đồng ý cho phép khởi tố, khám xét (nơi ở và làm việc) của ông Lê Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội TPHCM, theo đề nghị của VKSNDTC. 

Gần 19 giờ, công việc khám xét của cơ quan điều tra kết thúc và ông Hoàng bị di lý về trại giam của cơ quan An ninh điều tra CA TPHCM. Vụ tiêu cực ĐKĐT đến đây chưa dừng lại vì cơ quan điều tra còn phải xem xét đến trách nhiệm của lãnh đạo Tổng Cty Điện lực Việt Nam trong việc thiếu kiểm tra đấu thầu, lắp đặt ĐKĐT trong thời gian dài, từ tháng 2 đến tháng 12/2004. Và, bên cạnh đó là những thành viên trong chuỗi Cty gia đình của bị can khác trong vụ án đã từng liên kết với Linkton-Vina sản xuất ĐKĐT rởm. 

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.