TP - Chiều 19/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt Wong Ka Ho - Phó Tổng Giám đốc Cty Linkton Vina về hành vi “sản xuất và buôn bán hàng giả”.
Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực TPHCM, nay là Giám đốc Điện lực Phú Thọ, TPHCM, vừa bị triệu tập để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc mua bán điện kế điện tử.
Văn phòng Interpol Việt Nam đã chính thức phát lệnh truy nã quốc tế Wong Justin Kaleung - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Linkton Vina, kiêm Giám đốc tập đoàn Linkton Singapore, về tội “sản xuất và buôn bán hàng giả”.
Trong khi Chính phủ chưa có quyết định lựa chọn phương án chính thức thì ở một số chi nhánh điện lực đã triển khai việc gắn điện kế cơ đối xứng ở một số khu vực như Điện lực Thủ Thiêm, Điện lực Hóc Môn, Điện lực Sài Gòn.
16 giờ 45 phút ngày 3/10/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ đã thực hiện quyết định của VKSNDTC về việc khởi tố bị can, bắt giam với ông Lê Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Cty điện lực TPHCM (ĐLTP).
18h hôm nay, Cục cảnh sát điều tra đã đọc quyết định tạm giam ông Lê Minh Hoàng - Nguyên Giám đốc công ty điện lực TPHCM sau khi thực hiện khám xét tại nơi làm việc cũ và nhà riêng của bị can này. Thời hạn tạm giam là 4 tháng.
Các ủy viên Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và cho phép khởi tố hình sự, khám xét nơi ở và làm việc đối với ông Lê Minh Hoàng - Nguyên Giám đốc Cty Điện lực TPHCM....
Viện trưởng KSNDTC Hà Mạnh Trí đã ký tờ trình đề nghị khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Hoàng. Theo đề nghị, ông Lê Minh Hoàng khi bị điều tra đã có thái độ quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí vừa ký văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép bắt, tạm giam ông Lê Minh Hoàng - Nguyên Giám đốc Cty Điện lực TPHCM.
Đối với những ĐKĐT đã tháo xuống sẽ tính điện năng bình quân của 2 tháng trước khi lắp đặt và 2 tháng sau khi thay thế ĐKĐT bằng điện kế mới để làm căn cứ tính bồi hoàn.
Ông Lê Văn Hoành - nguyên phó Giám đốc Cty Điện lực TPHCM (đã bị bắt) không chỉ liên quan đến vụ ĐKĐT mà còn từng nhận hối lộ của một cơ sở sản xuất quận 11 lấy 5 cây vàng.
Ngày 3/8 ông Nguyễn Văn Lý, tân Phó Giám đốc Cty Điện lực TPHCM đã có buổi làm việc với Sở Công nghiệp tìm giải pháp thoái hoàn tiền điện trong vụ điện kế điện tử.
Sáng nay, 29/7, lãnh đạo Bộ Công nghiệp, UBND TPHCM, Cty Điện lực thành phố đã trao đổi về việc thoái hoàn tiền điện cho người dân trong vụ 287.000 điện kế điện tử đo đếm điện năng sai.
Ngày 28/7, CA TPHCM đã báo cáo về những sai phạm nghiêm trọng trong ngành điện lực TPHCM liên quan đến ĐKĐT với Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Chiều 25/7, trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại tá Nguyễn Thế Bình – Phó Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết: “Hiện C15 đang vào cuộc nhằm điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến những tiêu cực trong vụ ĐKĐT”.
Suốt gần hai tháng, vụ “điện kế điện tử” ở TPHCM liên tiếp được báo chí thông tin, đã có hơn 200 bài báo đề cập đến vấn đề này. Kết quả, đã có hai người phải rời chức vụ: ông Lê Minh Hoàng, GĐ và ông Lê Văn Hoành, Phó GĐ Cty Điện lực TP HCM.
(TPO) Sáng nay, 23/7, trước sự chứng kiến của lãnh đạo TPHCM, Tổng công ty Điện lực VN, Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM, Lê Minh Hoàng đã nói lời từ chức. Việc này liên quan đến vụ gian lận điện kế điện tử xôn xao dư luận thời gian qua.
(TPO) Sáng 23/7, tại Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh (ĐLTP), ông Đặng Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Điện lực Việt Nam (EVN) - đã họp báo công khai xin lỗi khách hàng.
Tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 4 HĐND TP HCM khóa 7, một số Đại biểu đề nghị ông Lê Minh Hoàng nên từ chức Giám đốc Cty Điện lực TPHCM và thôi làm Đại biểu Quốc hội.
Tổng Cty Điện lực Việt Nam (EVN) vừa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc Cty Điện lực TPHCM vì liên quan đến những sai phạm trong việc lắp đặt điện kế điện tử.
Sáng 15/7, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định với báo chí như vậy xung quanh vụ điện kế điện tử .
Ngày 14/7, đoàn kiểm tra của Bộ Công nghiệp đã tiến hành kiểm tra đối chứng các chỉ số đo đếm điện năng của điện kế điện tử (ĐKĐT) của 20 hộ dân có khiếu nại về chỉ số đo đếm điện năng không chính xác.
Toàn bộ việc cung cấp điện kế điện tử có 14 gói thầu nhưng trên thực tế chỉ có 6 gói thầu trọn vẹn. Những gói thầu khác cung cấp trước với số lượng nhỏ và mua bổ sung số lượng lớn.
Sau 4 ngày làm việc, đoàn thanh tra của Bộ Công nghiệp đã thanh tra, xem xét các hồ sơ liên quan đến việc khiếu nại về chất lượng của 260.000 điện kế điện tử (ĐKĐT) mà người dân gửi đơn khiếu nại.