Khởi tố 2 vụ án liên quan ôtô chở khách từ vùng dịch bất chấp lệnh cấm

0:00 / 0:00
0:00
Ô tô chở khách từ vùng dịch về Hải Phòng.
Ô tô chở khách từ vùng dịch về Hải Phòng.
TPO - Cơ quan CSĐT – Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) và Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người”, liên quan việc 2 xe khách chở người từ vùng dịch về địa phương bất chấp lệnh cấm dừng hoạt động, gây thiệt hại cho ngân sách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30/5/2021, anh Vũ Khắc Quyền (SN 1985, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) mua xe khách biển kiểm soát 15B-036.84 của ông Đoàn Văn Lưu (SN 1966, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Sau đó, anh Quyền thuê anh Phạm Chương (SN 1982), anh Hà Tiến Ninh (SN 1974, cùng trú tỉnh Thái Bình) làm tài xế và anh Vũ Thành Phương (SN 1996, quê Hải Dương), Đỗ Đức Cao (SN 1967, quê Thái Bình) làm phụ lái.

Ngày 31/5/2021, anh Quyền yêu cầu nhóm tài xế và phụ lái sử dụng xe khách này chạy tuyến Thái Bình – TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu có khách và hàng phải trả tại Vĩnh Bảo và TP Hải Phòng, Quyền vẫn đồng ý cho khách di chuyển.

Đêm 14/6, nhà xe chở 3 cháu từ thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về trả tại nhà ông Đoàn Văn Lưu ở xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

3 khách này gồm: Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thành Danh và Nguyễn Trường Giang. Về sau, lực lượng y tế Hải Phòng xét nghiệm và xác định Linh và Danh mắc COVID-19.

Ngày 18/6, xe khách này tiếp tục chở anh Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đương từ Hố Nai 1, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) về trả tại chân Cầu Nghìn, thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cả hai khách này sau đó cũng được xác định mắc COVID-19.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Vĩnh Bảo xác định, cả hai lần ô tô chở khách vào huyện Vĩnh Bảo đều không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải khách theo quyến cố định từ Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Không tổ chức cho nhân viên và khách xuống xe khai báo y tế tại chốt kiểm soát COVID-19 Cầu Nghìn.

Việc này dẫn đến hành khách và nhân viên nhà xe không được cách ly theo quy định. Làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho 11 người, gồm 8 người đi trên chuyến xe ngày 14/6 và 3 người đi trên chuyến xe ngày 18/6.

Hậu quả, gây thiệt hại về ngân sách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 xã Cộng Hiền, Lý Học, Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo) do phải phong tỏa, cách ly.

Khởi tố 2 vụ án liên quan ôtô chở khách từ vùng dịch bất chấp lệnh cấm ảnh 1

Lực lượng chức năng TP. Phan Rang - Tháp Chàm phong toả nhà xe Quốc Trung

Cũng trong ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan đến nhà xe Quốc Trung, đường Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Trước đó, trong thời gian TP. Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 17/7 đến ngày 13/8/2021, tài xế P.N.Đ (SN 1969, trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) điều khiển xe Quốc Trung vận chuyển hàng hóa từ Ninh Thuận vào TP.HCM và ngược lại.

Vào sáng 18/8, tài xế P.N.Đ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận test nhanh SARS-CoV-2 thì có kết quả dương tính và được đưa đi cách ly, điều trị. Qua truy vết tiếp xúc gần, lực lượng chức năng TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã phát hiện 5 ca dương tính SAR-CoV-2 liên quan đến tài xế P.N.Đ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã xác định được nhà xe Quốc Trung và tài xế P.N.Đ có hành vi không tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Vì thế, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.