Xem xét khởi tố chủ xe và tài xế 'làm lây lan dịch bệnh' ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
TPO - Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh, xem xét nếu đủ căn cứ thì khởi tố chủ phương tiện và tài xế nhà xe Trung Đức cố tình chở khách từ TP Hồ Chí Minh về huyện Vĩnh Bảo làm lây lan dịch bệnh.

Nhà xe Trung Đức khai báo không trung thực

Trưa 25/6, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp khẩn với liên ngành và huyện Vĩnh Bảo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, sau khi địa phương này liên tiếp ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong cuộc họp, lãnh đạo Sở GTVT TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác kiểm soát phương tiện trở về từ vùng dịch. Sở đã tham mưu dừng các chuyến bay với Sân bay Tân Sơn Nhất, dừng các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh. Đối với tuyến TP Hải Phòng với TP Hồ Chí Minh, chỉ có 3 nhà xe tổng cộng có 15 phương tiện.

Qua trích xuất camera xác định, từ ngày thành phố dừng các tuyến vận tải thì những xe khách thuộc Công ty vận tải Trung Đức không vào bến xe Vĩnh Bảo nữa. Tuy nhiên, có 4 lần xe khách của công ty này xuất hiện vào buổi đêm. Làm việc với công ty này, đại diện doanh nghiệp cho biết đang trong quá trình sang nhượng xe khách cho một người ở Thái Bình.

Xem xét khởi tố chủ xe và tài xế 'làm lây lan dịch bệnh' ở Hải Phòng ảnh 1

Lãnh đạo Sở GTVT TP Hải Phòng thông tin về nhà xe khách Trung Đức chở khách từ TP Hồ Chí Minh về Hải Phòng.

Tại Thái Bình, lực lượng chức năng xét nghiệm xác định 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Sau khi nhận thông tin này, Sở đã giao Thanh tra GTVT phối hợp với công an thành phố tăng kiểm soát, đặc biệt các khu vực bến dù, xe cóc, di chuyển không theo luồng tuyến.

“Hiện những trường hợp liên quan nhà xe Trung Đức đang cách ly y tế tập trung. Sau khi những người này hoàn thành cách ly, Sở sẽ xử phạt về việc không chấp hành quy định phòng chống dịch và vi phạm trật tự an toàn giao thông”, đại diện Sở GTVT Hải Phòng nói.

Bà Phạm Thu Xanh – Tổ trưởng phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 Hải Phòng cho rằng, nhà xe Trung Đức đã không khai báo trung thực. Thời điểm đầu, đơn vị này khai chỉ có 3 chuyến xe ngày 17, 19 và 21/6. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện chuyến xe từ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) từ ngày 14/6 ít nhất có 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Bà Xanh nhận định, với lịch trình 3 ngày 1 chuyến từ TP Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại, thì doanh nghiệp này ít nhất chạy một tuần 6 chuyến. Như vậy, lực lượng rà soát truy vết chưa thể xác định được một chuyến xe có bao nhiêu khách và những hành khách này đến và đi những đâu. Thậm chí, xe này còn trả khách vào trong trung tâm thành phố, khu vực cầu Niệm Nghĩa.

“Việc khoanh vùng huyện Vĩnh Bảo vẫn chưa đầy đủ. Thực tế, tại quận Ngô Quyền đã truy vết được 10 F1 liên quan ca bệnh. Các ca bệnh xuất hiện đều có chung nguồn gốc từ chủng virus biến thể Ấn Độ, với tốc độ lây lan nhanh. Do đó, tôi đề xuất giãn cách xã hội toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để khoanh vùng, truy vết xét nghiệm những người liên quan, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra các quận huyện khác”, bà Phạm Thu Xanh nói.

Xem xét khởi tố chủ xe và tài xế 'làm lây lan dịch bệnh' ở Hải Phòng ảnh 2

Lực lượng y tế rà soát, truy vết, xét nghiệm F1, F2 tại xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đề xuất kiểm tra chốt kiểm soát cầu Nghìn vì để lọt lưới xe chở khách từ TP Hồ Chí Minh vào thành phố dù đã chỉ đạo dừng hoạt động từ trước. Việc này dẫn đến xuất hiện hàng loạt ca dương tính SARS-CoV-2.

Điều tra làm rõ hành vi "làm lây lan dịch bệnh"

Sau khi nghe ý kiến liên ngành, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Ông Tùng giao Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh, xem xét nếu đủ căn cứ thì khởi tố chủ phương tiện và tài xế nhà xe Trung Đức cố tình chở khách từ TP Hồ Chí Minh về huyện Vĩnh Bảo làm lây lan dịch bệnh.

Công an thành phố phối hợp với Sở GTVT siết chặt quản lý, kiểm soát toàn bộ xe khách từ các địa phương có dịch, đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh về thành phố.

Đồng thời, bổ sung lực lượng cảnh sát, thanh tra, y tế thay thế lực lượng chốt kiểm soát tại cầu Chanh, cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo). Công an thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát COVID-19 rút kinh nghiệm, rà soát các sơ hở nhằm tăng cường kiểm soát ô tô, xe khách từ địa phương khác đi và đến.

Xem xét khởi tố chủ xe và tài xế 'làm lây lan dịch bệnh' ở Hải Phòng ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp khẩn bàn các biện pháp phòng chống COVID-19.

Dừng toàn bộ các tuyến xe bus từ huyện Vĩnh Bảo với các quận huyện, trung tâm thành phố.

Ông Tùng cũng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo thông báo người dân trên địa bàn từ 26/6 ở nhà và dừng đến nhà máy, khu công nghiệp trên toàn thành phố làm việc.

Ngày 24/6, Sở Y tế Hải Phòng ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan xe khách BKS 15B-036.84 của nhà xe Trung Đức chạy tuyến Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đi TPHCM.

Người này là anh N.V.T (SN 1973, trú tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo. Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm xác định chị P.T.L (SN 1986, vợ anh N.V.T) dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 25/6, ngành y tế TP Hải Phòng tiếp tục phát hiện nữ sinh N.T.L (SN 2007) và nam sinh N.T.D (SN 2013) cùng trú xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo dương tính SARS-CoV-2. Cả hai học sinh này di chuyển trên xe khách từ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về Vĩnh Bảo từ ngày 14/6.

MỚI - NÓNG