Khối đá ngọc bích gần 200 tấn ở Myanmar

Khối đá ngọc bích nặng 174,6 tấn với lớp vỏ ngoài trơn bóng được tìm thấy ở bang Kachin, Myanmar.
Khối đá ngọc bích gần 200 tấn ở Myanmar ảnh 1

Công ty đá quý Yadanar Taungtann tìm thấy khối đá ngọc bích nguyên vẹn nặng 174,6 tấn tại mỏ khai thác ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar hôm 13/10, theo QQ.

Khối đá ngọc bích gần 200 tấn ở Myanmar ảnh 2

"Nó có kích thước bằng căn phòng hai mét vuông, là một trong những khối đá quý lớn nhất từng được tìm thấy. Tôi tin khối đá này sẽ đem đến may mắn cho chúng ta", một người dân cho biết.

Khối đá ngọc bích gần 200 tấn ở Myanmar ảnh 3

"Trước mắt, chúng tôi chưa thể xác định mức giá cụ thể của khối đá ngọc bích này. Tuy nhiên, quan sát từ bên ngoài cho thấy khối đá có màu nước bóng, chứng tỏ chất lượng của nó rất tốt", một chuyên gia về đá quý nhận xét.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.