Khởi công dự án 8.200 tỷ ‘hồi sinh’ kênh Tham Lương: Người dân 'ai cũng trông đợi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên giúp tiêu thoát nước, chống úng ngập và cải thiện môi trường cho diện tích 14.900 ha vừa được khởi công chính thức sáng nay 23/2.
Khởi công dự án 8.200 tỷ ‘hồi sinh’ kênh Tham Lương: Người dân 'ai cũng trông đợi' ảnh 1

Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (đoạn qua quận Bình Tân, TPHCM).

Dự án hạ tầng trọng điểm

Sáng 23/2, tại quận Gò Vấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (UBND TPHCM) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (dự án).

Đây là giai đoạn 2 của dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên đã được thực hiện từ năm 2002. Ở giai đoạn 1, TPHCM đã thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công nạo vét kênh, thông tuyến dòng chảy, đắp bờ đất hai bên kênh…

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, dự án được triển khai dọc theo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên, đi qua địa bàn 7 quận, huyện gồm huyện Bình Chánh, các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh với chiều dài toàn tuyến gần 32km. Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 4.000 tỷ đồng và vốn ngân sách thành phố là 4.200 tỷ đồng.

“Quy mô chính của dự án gồm nạo vét dòng kênh, gia cố kèo bê tông dự ứng lực hai bên bờ kênh, xây dựng đường giao thông có bề rộng từ 7-12m dọc hai bên tuyến kênh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thu gom nước mưa, nước thải, công viên cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Việc hoàn thành dự án hứa hẹn sẽ hình thành tuyến giao thông thủy, giao thông bộ liên kết khu vực Bắc và Nam của thành phố, là cơ sở tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025”- ông Dũng cho biết.

Khởi công dự án 8.200 tỷ ‘hồi sinh’ kênh Tham Lương: Người dân 'ai cũng trông đợi' ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thị sát dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát – Rạch Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua Sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn là dự án trọng điểm thuộc Đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045.

Dự án sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng thoát nước cho khu vực phía Tây và phía Bắc TPHCM, cải tạo môi trường, kết nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố, xứng đáng là “hạt nhân” và cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Khởi công dự án 8.200 tỷ ‘hồi sinh’ kênh Tham Lương: Người dân 'ai cũng trông đợi' ảnh 3

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

“Các đơn vị liên quan cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm. Với trách nhiệm của mình, UBND TPHCM sẽ tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, để Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra”- Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Người dân trông chờ

Có mặt tại buổi lễ khởi công từ sáng sớm, chị Vũ Thị Lương (người dân phường 15, quận Gò Vấp) cho biết bản thân mình rất phấn khởi và đã kỳ vọng dự án này từ rất lâu. Chị Lương cho biết, bản thân đã sống cạnh dòng kênh Tham Lương được khoảng 12 năm. Trước kia nước ở đây khá trong sạch nhưng rồi theo thời gian dòng nước dần bị ô nhiễm và bốc mùi hôi rất khó chịu.

“Ngày trước người dân có thể mang chiếu, đồ đạc ra kênh để giặt, nhưng rồi dòng kênh dần bị ô nhiễm, không ai dám đến gần nữa. Ngoài ra, đường sá mỗi khi trời mưa thì lầy lội, nước tràn lên rất là bẩn”- chị Lương kể.

Khởi công dự án 8.200 tỷ ‘hồi sinh’ kênh Tham Lương: Người dân 'ai cũng trông đợi' ảnh 4

Chị Vũ Thị Lương (người dân phường 15, quận Gò Vấp) chia sẻ với PV.

Vẫn theo chị Lương, đây là dự án hầu như ai cũng trông đợi, sáng nay (23/2) khi được thông báo sẽ tổ chức khởi công dự án ở khu vực thì hai vợ chồng chị cùng nhiều người dân ở khu phố đã rất háo hức và đến khu vực để theo dõi buổi lễ khởi công.

“Tôi hy vọng khi dự án hoàn thành sẽ cải tạo lại môi trường, dòng kênh không còn mùi hôi, đường sá thuận tiện và không còn ô nhiễm nữa”- chị Lương bày tỏ.

Khởi công dự án 8.200 tỷ ‘hồi sinh’ kênh Tham Lương: Người dân 'ai cũng trông đợi' ảnh 5

Sau khi được phát lệnh khởi công, công nhân tại công trường dự án đã bắt đầu triển khai công việc.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy Liên cư trú tại Khu phố 8, phường 14, quận Gò Vấp cho biết gia đình bà là một trong 3212 hộ dân bị ảnh hưởng do việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án (giai đoạn 1).

“Chúng tôi đã thực hiện bàn giao mặt bằng từ năm 2008 đến nay dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành nhưng nước dưới kênh vẫn còn mùi hôi thối, con đường hai bờ kênh vẫn chưa được hình thành, môi trường vẫn chưa được trong sạch, một số con đường vẫn còn ngập úng mỗi khi có mưa, cỏ và rác vẫn tràn lan ở hai bên bờ kênh. Người dân thiếu không gian vui chơi ở dọc hai bên bờ kênh và kế sinh nhai của người dân bị ảnh hưởng”- bà Liên nói.

Khi được biết thông tin về dự án giai đoạn 2 được khởi công, bà Liên cho biết bà và người dân sinh sống ở hai bên bờ kênh đều rất phấn khởi, vui mừng và kỳ vọng dự án sẽ giúp môi trường sạch sẽ, giao thông hai bên bờ thuận lợi, tạo nơi vui chơi, giải trí cho mọi người mỗi lúc thảnh thơi và đặc biệt tạo kế sinh sống làm ăn cho người dân dọc hai bên bờ.

MỚI - NÓNG