Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai

0:00 / 0:00
0:00
Công trình nâng cấp điểm trường Pưa Lai, Vân Hồ, Sơn La vừa được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) khánh thành ngày 9/4 vừa qua.
Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai ảnh 1

Nằm cách điểm trường chính 6km, điểm trường Pưa Lai thuộc trường TH&THCS Suối Bàng, cách trung tâm huyện Vân Hồ 45km, khu vực dân cư còn khá hoang sơ, nên việc mua bán, vận chuyển còn nhiều khó khăn. Riêng điểm trường có 75 em học sinh đang theo học, nhưng nhiều thầy, cô và học sinh phải ở lại trường và chỉ về cuối tuần vì nhà xa.

Ông Đỗ Quốc Bình - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ cho biết, năm ngoái, khi ông về thăm, điểm trường còn khó khăn và xuống cấp rất nhiều. Tại khu vực lớp học tường đã sờn cũ bong tróc, mái đã nứt vỡ, dột nhiều chỗ khi có mưa. Cửa, cửa sổ gỗ lá chớp đã cũ hỏng không thể sử dụng được.

Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai ảnh 2

Trường Pưa Lai trước và sau khi nâng cấp

Trong khi đó, khối nhà công vụ bằng gỗ là chỗ nghỉ cho giáo viên và nấu ăn đã bắt đầu mục nát, mái dột nhiều khi có mưa. Điểm trường chưa có nhà vệ sinh cho các em học sinh, các em phải đi vệ sinh ở suối bên cạnh trường.

Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai ảnh 3

Ông Bình trao quà cho các em học sinh nhân dịp khánh thành

Việc cải tạo 3 phòng học, xây mới nhà công vụ, khu vực bếp ăn, nhà vệ sinh, sân chơi đã giúp trường “thay da đổi thịt”.

“Điều này đã giúp động viên tinh thần các giáo viên và học sinh tại điểm trường rất lớn, góp phần thực hiện các chương trình dạy và học, hướng tới đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018” - ông Bình cho biết thêm.

Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai ảnh 4

Nhà công vụ, bếp ăn và sân chơi được xây mới khang trang

Hoạt động nâng cấp điểm trường Pưa Lai thuộc Dự án “Trường học hạnh phúc” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Tổng mức đầu tư hạng mục này là 637 triệu đồng. Bên cạnh việc cải tạo cơ sở vật chất của điểm trường Pưa Lai, dự án còn tổ chức cho các thầy cô giáo và học sinh của trường TH&THCS Suối Bàng các hoạt động: 03 khóa tập huấn cho giáo viên về nhạy cảm giới trong giảng dạy, tham vấn học đường và kỷ luật tích cực; 03 buổi truyền thông, tập huấn cho học sinh về bình đẳng giới, vệ sinh nước sạch và kỹ năng truyền thông làm báo tường.

“Dự án đã góp phần tăng cường sự tin tưởng của phụ huynh và động lực cho các học sinh đến trường đều đặn. Đặc biệt chất lượng của nhà trường được nâng lên rất nhiều qua các khóa tập huấn và truyền thông cho giáo viên và học sinh” - thầy Ngô Văn Liệu - Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ.

Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai ảnh 5

Học sinh phấn khởi tham gia các hoạt động tại Ngày hội tổng kết

Để tổng kết các hoạt động của dự án, VSF đã tổ chức Ngày hội “Trường học hạnh phúc” tại điểm trường chính sau gần một năm triển khai. 10 hoạt động nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, trang bị kiến thức khoa học thường thức - xã hội, đặc biệt là về bình đẳng giới và nước sạch - vệ sinh - môi trường và khuyến khích vận động đã được mang đến cho hơn 200 em trong khuôn viên sân trường.

Khánh thành điểm trường “hạnh phúc” Pưa Lai ảnh 6

Hân và Ánh nhận quà sau khi tham gia các trò chơi tại Ngày hội

Lần đầu tiên được tham gia hoạt động ngay tại trường, Hân và Ánh - học sinh lớp 6A đang học nội trú của trường - vui mừng nói: “Em đã xin bố mẹ cho ở lại luôn trường cuối tuần để tham gia ngày hội. Hôm nay chúng em dậy từ 6 giờ và rất tò mò về các trò chơi. Các trò chơi rất hay, chúng em chơi được rất nhiều và đổi được rất nhiều quà nữa!”

Nhân sự kiện ngày hội tổng kết, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng trị giá 2 triệu đồng/em và 01 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao học bổng 5 triệu đồng. Tổng giá trị của 11 suất học bổng là 25 triệu đồng và được đóng góp bởi nhóm tình nguyện viên do anh Đoàn Tiến Hưng - Giám đốc Công ty CP Logistic SC - làm đại diện. Ngoài ra, VSF cũng trao tặng nhà trường 05 máy lọc nước trị giá 25 triệu đồng.

Dự án “Trường học hạnh phúc” được VSF triển khai từ năm 2022 tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La với sự đồng hành của Tập đoàn TH và BAC A BANK. Trước đó, vào đầu tháng 4, dự án cũng đã tổng kết các hoạt động tại Trường TH Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai.

MỚI - NÓNG