Khán giả so sánh giọng hát Uyên Linh và Lệ Quyên

TPO - Ca khúc "Anh" đang gây chú ý trở lại nhờ sân khấu chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". So với bản gốc, phần trình diễn của Uyên Linh được khán giả dành nhiều lời khen ngợi. 

Ca khúc "Anh" đang gây chú ý trở lại nhờ sân khấu của show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Tiết mục đối kháng cá nhânChị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023giữa Lệ Quyên - Uyên Linh - Hà Kino có lượt xem cao nhất ở tập 12, hiện đạt hạng 12 top trending YouTube. Cả ba đối đầu thể hiện ca khúc Anh – bản hit gắn liền với Hồ Quỳnh Hương. Khán giả có cơ hội thưởng thức sân khấu này với ba tông giọng khác nhau.

Uyên Linh là người trình diễn đầu. Ca sĩ cho biết đã hạ nửa tông vì giọng không cao như Hồ Quỳnh Hương. Màu giọng, cảm xúc chạm đến người nghe, cách nhả chữ của Uyên Linh được khán giả dành nhiều lời khen ngợi.

“Từng câu chữ Uyên Linh hát thật sự vuốt ve và vỗ về rất nhiều cảm xúc trong tôi. ‘Nhủ lòng mình’ đầy tâm sự, tôi cảm được sự ‘mỏi mệt’ trong từng hơi thở, ‘lạnh giá’ và ‘cách xa’ từ người mình yêu, ‘khát khao’ và ‘cháy bỏng’ muốn có được tình yêu ấy...”, “Có sáng tạo, đổi mới, nhưng không phá chất của bài cũ. Uyên Linh hát tình cảm, phiêu, trau chuốt trong từng nốt nhạc. Đó là tư duy thông minh, nghiêm túc, làm tới cùng, còn được độ cho giọng hát hay, nội lực, trải nghiệm và dạt dào cảm xúc”, “Đoạn ngân sau câu ‘đừng để tình lạnh giá’ làm người nghe tan chảy và khác biệt với tất cả các version khác. Nghệ sĩ điều quan trọng là sự tinh tế và chạm được vào khán giả, giọng ca đẹp có thể khiến người trầm trồ nhưng sự tinh tế chạm vào tim sẽ làm người khóc”… Đó là những bình luận của khán giả nhận xét về phần biểu diễn Anh của Uyên Linh.

Trước khi công diễn 5 lên sóng, Uyên Linh tiết lộ cô tập bài Anh tầm cuối tháng 11/2023, cùng thời điểm cố nhạc sĩ Xuân Phương – tác giả bài Anh - ốm nặng. Quán quân Vietnam Idol 2010 kể: “Nghe tin anh bệnh nặng, tôi nghĩ không biết có nên vào viện thăm hay không, vì hai anh em chỉ biết tên nhau qua nghề nghiệp. Giờ không còn cơ hội nữa. Em mong anh ở nơi nào đó nghe đứa em hát bài Anh sẽ thấy vui”.

Khi quay show Chị đẹp, Uyên Linh phải kiềm chế nước mắt. Qua bài hát, cô dành lời tri ân đến cố nhạc sĩ Xuân Phương.

Khán giả so sánh giọng hát Uyên Linh và Lệ Quyên ảnh 1Khán giả so sánh giọng hát Uyên Linh và Lệ Quyên ảnh 2Khán giả so sánh giọng hát Uyên Linh và Lệ Quyên ảnh 3

Ca khúc Anh của cố nhạc sĩ Xuân Phương là tiết mục đối kháng cá nhân giữa Lệ Quyên - Uyên Linh - Hà Kino trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Chị đẹp Lệ Quyên chinh phục người nghe bằng giọng hát kỹ thuật. Cô ghi điểm nhờ những nốt cao, khỏe, hát tròn vành rõ chữ. Với một số khán giả, Lệ Quyên không để lại cảm xúc như Uyên Linh, nhưng cô đã làm được những điều khó nhằn trong kỹ thuật. “Lệ Quyên cho cảm giác đã trải qua nhiều thăng trầm, cách cô thủ thỉ mạnh mẽ, tự do, không e thẹn”, “Lệ Quyên thể hiện sự tròn trịa hơn, cảm giác nhẹ nhàng không bị chới với quá sức”… khán giả bình luận.

Thay vì né bài hát đòi hỏi có giọng hát tốt, người mẫu Hà Kino đã lựa chọn đối đầu với Uyên Linh, Lệ Quyên. Đây là quyết định được đánh giá can đảm của mẫu nữ sinh năm 1994. Trở lại từ vòng Hồi sinh, Hà Kino muốn thử thách bản thân, kết quả, cô được khán giả dành nhiều thiện cảm hơn sau thời gian bị chỉ trích.

Sẽ là quá khập khiễng nếu so giọng cô với hai ca sĩ chuyên nghiệp, song phần thể hiện bản phối Anh với điệu Swing, Hà Kino khá thoải mái và hoàn thành trọn vẹn phần thi. Điểm khiến khán giả đánh giá cao Hà Kino là phần tạo hình bắt mắt, phù hợp với vóc dáng của cô.

Hà Kino tiết lộ diva Mỹ Linh là người có công hướng dẫn cô thể hiện phần thi. Người mẫu xúc động và biết ơn đàn chị.

“Trước ngày công diễn, chị Linh chủ động nhắn ‘không thể để em mất niềm tin vào cuộc đời’. Lúc đó tôi chới với, được chị chỉ dạy trong vài tiếng ngắn ngủi khiến tôi bừng tỉnh sau những ngày tự thu mình một góc. Tôi biết thời gian gấp gáp, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và chị Mỹ Linh là nguồn động lực đặc biệt giúp tôi trên sân khấu” – người mẫu chia sẻ.

Sau sự thành công của sân khấu Anh được khán giả đón nhận, khán giả đặt các cover Anh lên bàn cân. Hương Tràm cũng được gọi tên, cô từng hát Anh trong lần đi diễn cách đây 8 năm. Dù thế, với số đông khán giả, vẫn khó có phần thể hiện nào vượt qua bản gốc do Hồ Quỳnh Hương thể hiện.

Tin liên quan