Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân

TPO - Sáng nay, (2/2 - 24 tháng Chạp Âm lịch), Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 chính thức khai mạc tại Hà Nội.Tại Hội chữ Xuân Bính Thân 2016, các nhà thư pháp tập trung ngồi viết chữ trong khu vực Hồ Văn, gần Văn Miếu Quốc Tử Giám. Năm nay, 100 nhà thư pháp được viết chữ trong Hồ Văn đều phải trải qua cuộc thi sát hạch. Trong cuộc sát hạch năm nay, ban tổ chức chỉ chọn ra được 15 trong tổng số 44 bài thi đạt yêu cầu.

Ngoài ra, ban tổ chức quyết định công khai giá viết chữ, trong đó mức giá phụ thuộc vào độ lớn nhỏ của từng bức tranh chữ. Chủ đề Hội chữ Xuân 2016 là Uống nước nhớ nguồn.

Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 15-2 (tức ngày 8 tháng Giêng Âm lịch).

Để phục vụ nhân dân du Xuân, Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ mở cửa từ 8 giờ 30 phút đến 20 giờ hàng ngày. Riêng đêm 30 Tết tổ chức viết thư pháp qua Giao thừa kéo dài đến 2 giờ sáng mùng 1 Tết; ngày mùng Một và mùng Hai Tết tổ chức viết đến 22 giờ.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 1

Mở đầu chương trình là màn hội trống khai mạc.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 2

Lãnh đạo sở VH-TT Hà Nội và các ban ngành văn hóa cắt băng khai mạc.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 3

Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 thu hút gần 100 nhà thư pháp tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác tham gia.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 4

Nhà thư pháp trẻ Nguyễn Hoài Thu đang thể hiện những chữ Nôm.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 5

Nhà thư pháp trẻ tuổi nhất là Nguyễn Tô Tâm An sinh năm 1997 đang thể hiện những nét chữ trang nhã ,thanh tao tại ngày khai mạc.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 6

Gần 100 tác phẩm thư pháp được trưng bày quanh hồ và đều có tên tác giả . Người dân dự hội chữ  đang xem các tác phẩm thư pháp.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 7

Nhà thư pháp Nguyễn Mạnh Hùng đang viết các chữ Hán trong bức thư pháp.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 8

Ngày đầu khai mạc có rất đông người đến xin chữ.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 9

Giá cả bức thư pháp được niêm yết công khai, tránh tình trạng “chặt chém” người xin chữ như một số năm trước đây.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 10

Một em bé theo bố mẹ đến xem viết chữ thư pháp.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 11

Nhà thư pháp Cung Khắc Lược cho biết ông theo học chữ từ năm lên 6 tuổi và đeo đuổi đam mê đến tận bây giờ.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 12

Người dân sẽ không phải lo lắng chuyện ùn ứ khi xin chữ cũng như chất lượng chữ tại nơi đây.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân ảnh 13

Gia đình chị Oanh ở Hà Đông-Hà Nội cho biết: năm nào tôi cũng lên đây để xin chữ lấy may mắn đầu năm.

MỚI - NÓNG