Khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 5

Đại diện BTC tặng cờ lưu niệm, chúc mừng các đội tham gia VUG mùa thứ 5.
Đại diện BTC tặng cờ lưu niệm, chúc mừng các đội tham gia VUG mùa thứ 5.
TPO - Ngày 11/3, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) lần thứ 5, năm học 2016 – 2017.

Giải do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Cty TNHH Giải trí và Quảng bá Thể thao Sài Gòn (XLE) tổ chức.

VUG mùa thứ 5 với chủ đề: “Tôi chất, trường tôi nhất” là giải đấu lớn nhất giữa các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước. Giải đấu thu hút sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 65 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước. Cuộc tranh tài kịch tính giữa sinh viên các trường trên toàn quốc sẽ diễn ra trong 194 trận đấu thuộc 2 bộ môn: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy tự do đối kháng (Dance Battle). Giải đấu VUG 2017, bắt đầu diễn ra từ ngày 4/3 và kết thúc vào tháng 5/2017, tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 5 ảnh 1
Khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 5 ảnh 2
Khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 5 ảnh 3

Đông đảo cổ động viên là sinh viên từ các trường đến cổ vũ giải đấu.

Bên cạnh các môn thi đấu của các đội, VUG mùa thứ 5 còn diễn ra nhiều hoạt động đồng hành mang đậm chất sinh viên như: Campus Tour, University Visit, các cuộc thi tương tác trực tuyến giữa sinh viên và nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng tới giới trẻ.

Khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 5 ảnh 4
Khai mạc Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 5 ảnh 5

Các đội tham gia giải đấu.

VUG mùa giải 2017 không chỉ là sân chơi để sinh viên thoả sức thể hiện tài năng, cá tính riêng mà còn là môi trường để sinh viên đề cao tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về ngôi trường mà mình đang theo học, đồng thời là động lực, phương thức góp phần nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao, phát triển thể chất ở thế hệ trẻ, phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng thể thao trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

MỚI - NÓNG