Khách vào Nam vẫn bị 'nhồi'

Nhồi nhét trên xe khách 38H - 8667
Nhồi nhét trên xe khách 38H - 8667
TP - Nhiều người đi xe khách vào Nam vẫn phải chịu cảnh giá vé cao ngất ngưởng, lèn khách như cá hộp. Có xe 60 ghế nhưng nhồi hơn 100 người.

> 'Cháy' vé tàu, xe vào các tỉnh phía Nam

Hành khách trên xe 38H - 8667 chờ hạ tải tại bến xe Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Huy
Hành khách trên xe 38H - 8667 chờ hạ tải tại bến xe Đà Nẵng.
Ảnh: Nguyễn Huy.

Sáng 13 - 2, tại khu vực đường dẫn hầm đường bộ Hải Vân (phía Đà Nẵng), xe khách hoạt động tấp nập. Hơn 11 giờ 30 cùng ngày, xe khách BKS 38H 8667 (nhà xe Hướng Hùng, Cty TNHH TM Hoàng Ngọc) tuyến Hà Tĩnh - TPHCM đến trạm CSGT Hòa Phước. Lực lượng chức năng phát hiện xe này nhồi gần gấp đôi số khách quy định. Tất cả đường luồng đi lại giữa xe được nêm chật ních. Ngay tại khoang cuối, diện tích chỉ vài mét vuông nhưng nhà xe cố tình nhét hơn chục người.

Chị Bùi Thị Mỹ Hoa (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi đặt mua vé từ hai ngày trước. Họ nói còn ghế nhưng lại không ghi số ghế vào vé. Nên mạnh ai nhanh chân thì chạy kịp vào ghế còn không thì bị nêm”. “Tưởng ra mùng (ngày 11 tháng Giêng), khách đi lại ít, ai ngờ đến nơi mới thấy cả trăm con người chực chờ nhà xe mở cửa, rồi cứ thế ùa lên. Họ cố tình không ghi số ghế để mặc sức bán cho hành khách”, chị Toan (quê Hà Tĩnh, làm công nhân ở TPHCM) bộc bạch.

Nhồi nhét trên xe khách 38H - 8667
Nhồi nhét trên xe khách 38H - 8667 .

Theo chị Trần Thị Loan (20 tuổi, quê Quảng Bình, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang), bất kể đi hết tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn hay xuống Nha Trang, nhà xe đều đánh đồng một mức giá 700.000 đồng. Giá vé cao ngất ngưởng nhưng chỗ lại không còn, nhiều hành khách kêu la, nhà xe không chịu nghe mà còn cố ý hăm dọa, chị Loan nói.

Tính riêng sáng 13 - 2, hơn chục xe khách bị phát hiện lỗi quá tải (phổ biến quá 1 - 3 khách). Theo thống kê của Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng, 10 ngày qua, đơn vị này phát hiện hơn 30 trường hợp xe khách vi phạm lỗi chở quá khách.

Xếp hàng đợi xe buýt tại bến xe GIáp Bát (Hà Nội) chiều qua Ảnh: Trọng Đảng
Xếp hàng đợi xe buýt tại bến xe GIáp Bát (Hà Nội) chiều qua.
Ảnh: Trọng Đảng.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Thừa Thiên - Huế, nhận xét: Trước đây, xe chợ hay nêm khách nên người dân chủ yếu chọn xe chất lượng cao, nhưng giờ, không ít nhà xe coi nhẹ thương hiệu của mình mà vì cái lợi trước mắt, cố tình nhồi nhét khách. Theo Trung tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ xử phạt nghiêm vẫn chưa đủ, cần sự chuyển biến từ chính ý thức của nhà xe và cả hành khách.

Ngày 28 - 1, PV Tiền Phong đi thực tế trên xe khách chất lượng cao Vân Khôi (Đà Nẵng) BKS 43X - 0188 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Xe chỉ quy định 41 giường nằm nhưng nhà xe nhồi thêm 25 hành khách ngay tại bến xe.

Bến xe Hà Nội quá tải

Ngày 13-2, hầu hết trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội hoạt động trở lại bình thường sau dịp nghỉ Tết, nên chiều qua, lượng khách, đa số là học sinh, sinh viên đổ về các bến xe tại Thủ đô tăng đột biến. Nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc, bến xe quá tải.

Do trong bến nhiều lúc không thấy xe buýt đến nên hành khách tại một số bến xe đổ ra ngoài đường để bắt taxi hoặc xe ôm, khiến tuyến đường Giải Phóng đoạn qua khu vực Giáp Bát, đường Phạm Hùng đoạn qua khu vực bến xe Mỹ Đình bị ùn tắc cục bộ nhiều lần vào chiều qua.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho hay, lượng khách về bến xe hôm qua tăng trên 50% so với ngày thường, nên hầu hết các tuyến buýt hoạt động tại bến đã phải tăng chuyến và sử dụng xe tăng cường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG