‘Kẻ hủy diệt’ BMPT Terminator thử lửa ở chiến trường Syria

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng (BMPT) Terminator đã được quân đội Nga đưa vào điều kiện chiến đấu ở chiến trường Syria.

Trên đây là tuyên bố do Tổng Giám đốc kiêm nhà thiết kế chính của Công ty cổ phần Cục Thiết kế chế tạo máy giao thông Ural, ông Andrey Terlikov, hôm 10/9.

“BMPT đã được thử thách trong điều kiện chiến sự ở Syria, và chúng tôi đã ghi nhận được những kết quả quan trọng. Điều này rất hữu ích để giúp chúng tôi hoàn thiện khả năng chiến đấu của BMPT Terminator cũng như các phương tiện chiến đấu khác trong tương lai”, ông Ternikov cho biết.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có biệt danh “Kẻ hủy diệt” những hỏa lực rất mạnh cùng hệ thống phòng vệ vô cùng tiên tiến.

BMPT được thiết kế để đi kèm xe tăng nhằm bảo vệ đội hình và làm nhiệm vụ tiêu diệt thiết giáp cũng như bộ binh đối phương. Nó được trang bị hỏa lực mạnh cùng hệ thống phòng vệ tiên tiến, hơn hẳn nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay.

Một số lượng nhỏ “Kẻ huỷ diệt” BMPT đã phục vụ trong thành phần Lục quân Nga từ năm 2005.

Theo Theo Vpk
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.