Israel ký 'thỏa thuận lịch sử' với Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Israel hôm Chủ nhật (12/11) cho biết nước này đã ký một "thỏa thuận lịch sử" về việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 317 triệu euro cho Phần Lan.

"Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Eyal Zamir đã ký thỏa thuận bán hệ thống phòng không David's Sling cho Phần Lan. Thỏa thuận ước tính trị giá 317 triệu euro", Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong một tuyên bố.

Israel ký 'thỏa thuận lịch sử' với Phần Lan ảnh 1

Bộ Quốc phòng Israel đã gọi việc ký kết thỏa thuận này là "sự kiện lịch sử". Đồng thời cho biết, theo thỏa thuận, Israel cũng sẽ bàn giao tên lửa, bệ phóng và radar của hệ thống phòng không David's Sling, do Israel hợp tác với Mỹ sản xuất, cho Phần Lan.

Được biết, vào tháng 4/2023, sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Chính phủ Phần Lan đã bày tỏ ý định mua hệ thống phòng không David's Sling.

Đầu tháng 8/2023, Bộ Quốc phòng Israel thông báo Mỹ đã chấp thuận việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling cho Phần Lan. Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Israel vào thời điểm đó cho biết bản sửa đổi David's Sling để giao cho Phần Lan sẽ được hoàn thiện với sự tham gia của các chuyên gia Phần Lan và được tích hợp vào hệ thống chỉ huy, kiểm soát quân đội của nước này.

Quyết định mua David's Sling của Phần Lan là một động thái chiến lược nhằm hiện đại hóa và nâng cao hệ thống phòng không của nước này trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng tăng trong khu vực. Việc mua sắm không chỉ củng cố thế trận phòng thủ của Phần Lan mà còn đánh dấu việc mở rộng xuất khẩu quốc phòng của Israel.

Bộ Quốc phòng Phần Lan cũng nhấn mạnh rằng việc mua sắm hoàn toàn phù hợp với chiến lược nâng cấp năng lực quốc phòng của họ. Thành công của David's Sling trong việc đánh chặn tên lửa đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định của Phần Lan.

David's Sling (trước đây còn được gọi là Stunner hoặc SkyCeptor) là hệ thống phòng không của Lực lượng Phòng vệ Israel, được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel và nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Hệ thống đã đi vào phục vụ quân đội Israel từ năm 2017 và trở thành cấp trung gian trong khả năng phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel, bao gồm Iron Dome Arrow 2 và Arrow 3.

David's Sling có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa tầm trung đến tầm xa và tên lửa hành trình ở cự ly 40-300 km.

Theo Tass
MỚI - NÓNG