IS bắn chết 10 người Syria vì cho là đồng tính

Nạn nhân bị cáo buộc đồng tính phải nhận hình phạt man rợn. Ảnh: Mirror
Nạn nhân bị cáo buộc đồng tính phải nhận hình phạt man rợn. Ảnh: Mirror
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết 9 người đàn ông và 1 bé trai ở Syria vì cáo buộc họ là những người đồng tính. 

AFP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, vụ việc diễn ra hôm qua (21/9). Phiến quân IS bắn chết 7 người ở thị trấn Rastan, tỉnh Homs, miền trung Syria vì cáo buộc họ là những người đồng tính.

Tại thị trấn Hreitan thuộc khu vực Aleppo, miền bắc Syria, phiến quân cũng sát hại 2 người đàn ông và 1 bé trai vì cáo buộc tương tự.

Theo người đứng đầu SOHR, Rami Abdel Rahman, các cuộc hành quyết diễn ra công khai song nhóm cực đoan đã phá hủy tất cả các camera ghi hình.

Tổ chức IS áp dụng nhiều điều luật hà khắc trong những vùng lãnh thổ chúng nắm quyền kiểm soát tại Syria và Iraq. Đồng tính, phù thủy hay trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đều bị IS xử tử.

Theo các báo cáo trước đây, IS từng chặt đầu hoặc ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng.

Theo SOHR, IS đã hành quyết hơn 3.000 người, gồm ít nhất 1.800 dân thường kể từ khi chúng tuyên bố thành lập “Nhà nước Hồi giáo” từ tháng 6/2014.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.