Iran lắp đặt hệ thống làm giàu uranium mới

Iran lắp đặt hệ thống làm giàu uranium mới
TPO - Các nhà ngoại giao phương tây hôm nay cho biết, Iran đang lắp đặt hai hệ thống làm giàu uranium tại nhà máy ngầm ở Natanz, mỗi hệ thống gồm 164 chiếc máy ly tâm, để đẩy nhanh tốc độ tinh chế khí uranium thành nhiên liệu hạt nhân.

Nếu thông tin trên được xác nhận thì đây sẽ là những chiếc máy ly tâm đầu tiên trong số 3.000 cỗ máy tương tự mà Iran tuyên bố sẽ được lắp tại Natanz trong những tháng tới.

Theo các chuyên gia, hành động này có thể dọn đường cho khả năng tiến tới việc chế tạo đủ nguyên liệu cho đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

Trong khi đó, Iran nhiều lần khẳng định hoạt động làm giàu uranium của họ không mang mục đích quân sự mà chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu dân sự là sản xuất điện. Nhưng Mỹ và các nước đồng minh lại nghi ngờ Tehran sử dụng chương trình hạt nhân dân sự để che đậy một kế hoạch chế tạo vũ khí hủy diệt bí mật.

Iran từng tuyên bố họ có kế hoạch lắp đặt tổng cộng tới 54.000 cỗ máy ly tâm tại nhà máy Natanz, một cơ sở hạt nhân nhạy cảm được đặt ngầm dưới lòng đất kiên cố. Theo cựu thanh viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc David Albright, Iran có thể hoàn thành mục tiêu lắp đặt 3.000 cỗ máy ly tâm đầu tiên trong số này vào cuối năm nay.

Còn Học viện quốc tế về chiến lược học tại London (IISS) thì đưa ra nhận định rằng, một khi Iran có thể vận hành suôn sẻ 3.000 cỗ máy ly tâm thì họ có thể sản xuất đủ số uranium được tinh chế ở mức độ cao cho một quả bom, trong thời gian từ 9 đến 11 tháng.

Trước đó vào thứ 7 tuần trước, Iran tổ chức một tour đặc biệt tới thăm nhà máy hạt nhân Isfahan cho một nhóm đại sứ đến từ các nước thuộc phong trào không liên kết. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Liên Hợp Quốc trừng phạt Iran tháng 12/2006 vì không chịu ngừng làm giàu uranium.

Thành An
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG