IRGC thông báo họ đã nhắm vào các thiết bị quân sự Mỹ trên đảo Bubiyan của Kuwait và một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Bahrain, đồng thời tấn công các điểm tập kết quân sự Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), cũng như trụ sở của công ty Mỹ Oracle tại UAE, trong khuôn khổ làn sóng phản công quân sự thứ 95.
IRGC cũng tuyên bố, MSC Ishyka, tàu thương mại Israel hoạt động dưới cờ của bên thứ ba, đã bị đánh trúng khi đang nằm tại cảng Khalifa Bin Salman ở Bahrain.
Ngoài ra, nhiều địa điểm trên các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát cũng bị tấn công bằng các “đòn đánh mạnh”, theo IRGC.
Những đòn phản công này, thuộc khuôn khổ chiến dịch quân sự “Lời hứa đích thực 4”, đã sử dụng các loại tên lửa tiên tiến của IRGC, bao gồm Haj Qasem, Kheibar Shekan và Qadr.
Sáng nay 5/4, hãng tin Nga TASS đưa tin, hai nhà máy điện và các tổ hợp khử mặn tại Kuwait đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran, Bộ Năng lượng Kuwait cho biết.
“Hai nhà máy điện và các tổ hợp khử mặn đã bị UAV của Iran tấn công. Cuộc tấn công gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng cho các nhà máy, đồng thời khiến hai tổ máy phát điện của họ bị ngừng hoạt động”, Bộ Năng lượng thông báo trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, một số UAV đã tấn công các kho chứa dầu tại mỏ Buzurgan ở khu vực đông nam Iraq, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết.
“Các UAV đã tấn công các kho chứa dầu của Công ty Missan tại mỏ Buzurgan”, Bộ Dầu mỏ Iraq thông báo. Theo thông tin ban đầu, không có ai bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV này.
IRGC thông báo bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 hiện đại của Mỹ
Bộ phận quan hệ công chúng của IRGC thông báo rằng, một máy bay không người lái MQ-9 hiện đại của Mỹ ngày 5/4 đã bị đánh chặn và phá hủy trên bầu trời Isfahan, bằng hệ thống phòng không-không gian tiên tiến của IRGC và dưới sự kiểm soát của mạng lưới phòng không tích hợp của Iran.
Theo hãng tin Iran Tasnim, số lượng máy bay chiến đấu của đối phương bị tiêu diệt đã tăng gấp đôi, và số lượng UAV bị bắn hạ cũng đã lên tới 160 chiếc.
Iran đề nghị Nga phủ quyết nghị quyết về Hormuz
Truyền thông Nga bao gồm RIA-Novosti, EA Daily, News.ru đưa tin, một nhà ngoại giao Iran nói rằng, nước ông đã đề nghị Nga ngăn chặn việc thông qua nghị quyết của Bahrain về eo biển Hormuz, vì theo Tehran, động thái này chỉ làm tình hình thêm trầm trọng.
UAE cùng với Bahrain đang thúc đẩy tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một sáng kiến nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực.
“Một đề nghị đã được đưa ra với Nga nhằm không để dự thảo nghị quyết của Bahrain được thông qua, vì nó sẽ chỉ khiến tình hình phức tạp hơn”, nhà ngoại giao Iran nói.
Hội đồng Bảo an dự kiến tuần tới sẽ bỏ phiếu đối với một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực nhằm phá vỡ sự phong tỏa tại eo biển Hormuz.
Dự thảo nghị quyết do Bahrain, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an, dẫn dắt, với sự ủng hộ của các quốc gia Ảrập vùng Vịnh. Dự thảo nghị quyết cho phép các quốc gia thành viên, đơn lẻ hoặc thông qua các cơ chế hợp tác hải quân đa quốc gia tự nguyện, sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” để đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và đối phó với bất kỳ hành động phong tỏa, cản trở hay can thiệp nào đối với hoạt động hàng hải.
Tuy nhiên, khả năng thông qua nghị quyết vẫn chưa chắc chắn do vấp phải sự phản đối từ một số nước, bao gồm Nga và Trung Quốc. Bahrain đã phần nào làm “mềm” ngôn từ của dự thảo nhằm đáp ứng các ý kiến phản đối, bao gồm việc loại bỏ các cụm từ mang tính “cưỡng chế” từng có trong bản dự thảo ban đầu, Reuters đưa tin.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Fu Cong, đã bày tỏ rõ lập trường phản đối tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an đầu tuần này: “Việc trao quyền sử dụng vũ lực cho các quốc gia thành viên trong bối cảnh hiện nay chẳng khác nào hợp pháp hóa việc lạm dụng vũ lực trái phép. Điều này sẽ làm leo thang tình hình và gây ra những hệ quả nghiêm trọng”.
“Trung Quốc không ủng hộ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), và lên án mọi cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường và các mục tiêu phi quân sự”, ông Fu Cong nói, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các nước vùng Vịnh. “An ninh của các tuyến hàng hải không được phép bị gián đoạn”.
Phát biểu của ông được đưa ra trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết cho phép các quốc gia thành viên sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo tự do quá cảnh qua eo biển Hormuz - ngôn ngữ thường được hiểu là viện dẫn Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cơ sở pháp lý từng được sử dụng cho các can thiệp như chiến dịch quân sự của NATO tại Libya năm 2011, China Daily đưa tin ngày 4/4.
Để nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua, cần ít nhất 9/15 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ, đồng thời không có bất kỳ nước nào trong 5 ủy viên thường trực, gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Russia, sử dụng quyền phủ quyết.
Chính quyền Iran đã chính thức cho phép các tàu vận chuyển hàng hóa nhân đạo đi qua eo biển Hormuz. Quyết định này áp dụng đối với việc vận chuyển thuốc men, lương thực và các nguồn lực thiết yếu khác trong bối cảnh khu vực đang bị phong tỏa.