Huyền thoại Arsenal Henry: Tôi phải sống đến kiếp sau mới đuổi kịp Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
Huyền thoại Arsenal Henry: Tôi phải sống đến kiếp sau mới đuổi kịp Ronaldo
TPO - Cựu tiền đạo Henry rất ấn tượng với kỷ lục 801 bàn thắng mà Ronaldo đã thiết lập trong trận đấu giữa MU và Arsenal trên sân Old Trafford.

Phút 52, Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1 và trước khi trận đấu kết thúc, anh đã kịp hoàn tất cú đúp với pha đá penalty ấn định chiến thắng 3-2 cho MU. Như vậy, Ronaldo đã có tổng cộng 801 bàn trong sự nghiệp sau trận gặp Arsenal sáng nay. Trong số 801 bàn thắng này, anh ghi 130 bàn cho MU (5 cho Sporting, 450 cho Real Madrid, 101 Juventus, 115 Bồ Đào Nha).

Bình luận sau trận đấu, huyền thoại Arsenal Henry rất ấn tượng với thành tích ghi bàn của Ronaldo. Khi còn thi đấu, Henry cũng là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

"Một màn trình diễn xuất sắc của Ronaldo. Có lẽ, tôi phải sống thêm một kiếp người nữa thì mới có thể đuổi kịp thành tích ghi bàn của cậu ấy", Henry nói trên sóng truyền hình.

Trong suốt sự nghiệp, cựu tiền đạo Thierry Henry ra sân 600 trận và ghi được 290 bàn thắng. Con số bàn thắng này chưa bằng một nửa so với thành tích mà Ronaldo vừa thiết lập. Năm 2009, Thierry Henry gây sốc khi công khai tuyên bố Ronaldo giỏi hơn Messi dù cầu thủ người Pháp đang là đồng đội của M10 ở Barcelona.

Thierry Henry cũng cho rằng tân HLV tạm quyền Rangnick nên có cuộc trao đổi thẳng thắn với Ronaldo để tìm ra phương án tốt nhất cho MU.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng Ronaldo không thích hợp với lối chơi pressing. Trong khi, đó là cách chơi bóng mà HLV Rangnick thích nhất. Do đó, hai nhân vật này sẽ phải thảo luận với nhau để tìm cách thích nghi. CÁI TÔI phải bị bỏ qua một bên vì lợi ích của đội bóng", Thierry Henry cho biết.

MỚI - NÓNG