Hủy kế hoạch nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất cát thải

TP - Ngày 17/8, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Dự án Nhiệt điện II (EVN) cho biết, EVN đã quyết định hủy kế hoạch nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất, cát từ nạo vét cảng nhập than của Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch.

Ông Thành cho biết, ngay sau khi đọc bài “Nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình): Sẽ đổ 2,5 triệu m3 đất cát thải ra biển” đăng trên Tiền Phong, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã gọi điện trực tiếp cho ông Thành và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, không đồng tình với phương án nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất cát thải ra biển Hòn La. Ông Quang khẳng định, nếu EVN cương quyết với phương án nhấn chìm, Quảng Bình sẽ từ chối Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch để bảo vệ môi trường biển.

Trước thái độ cương quyết của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, lãnh đạo EVN đã chỉ đạo Ban quản lí dự án Nhiệt điện Quảng Trạch tìm phương án khác. Và phương án tối ưu nhất, toàn bộ đất cát nạo vét từ cảng nhập than sẽ được mang vào san lấp mặt bằng ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông hiện nay.

MỚI - NÓNG