Có 84 kết quả :

Ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực đảm bảo cung ứng điện

Ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực đảm bảo cung ứng điện

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận những đóng góp hiệu quả của EVNGENCO3 trong công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2023, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

TPO - Ngày 13/7, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nắng nóng trở lại ở khu vực miền Bắc đã khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao kỷ lục những ngày qua. Chỉ riêng khu vực miền Bắc đã chiếm hơn 50% lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Nếu không có tình huống cực đoan, sự cố, các tuần tới sẽ không còn tình trạng cắt điện.
Lộ nhiều vi phạm của EVN khiến cả miền Bắc 'khát' điện

Lộ nhiều vi phạm của EVN khiến cả miền Bắc 'khát' điện

TPO - Kết luận thanh tra về cung ứng điện của EVN cho thấy, đằng sau những vấn đề liên quan đến vận hành thủy - nhiệt điện và dự báo nhu cầu tiêu thụ chưa sát thực tế của EVN còn các đơn vị Bộ Công Thương chưa làm tròn trách nhiệm giám sát. Bộ Công Thương cũng yêu cầu 4 đơn vị thuộc bộ kiểm điểm, xử lý vi phạm kỷ luật nếu có. 
Từ hôm nay miền Bắc hết cảnh thiếu điện

Từ hôm nay miền Bắc hết cảnh thiếu điện

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, từ hôm nay (23/6), việc cung cấp điện tại miền Bắc sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, do ở miền Bắc  không có công suất dự phòng nên thời gian tới nếu xảy ra tình huống cực đoan sẽ dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.
Giảm cắt điện ở miền Bắc trong tuần tới

Giảm cắt điện ở miền Bắc trong tuần tới

TPO - Trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình cung cấp điện trong nửa đầu tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, lượng nước về nhiều thuỷ điện có sự cải thiện, tiêu thụ điện giảm và việc cấp than cho sản xuất điện được đảm bảo sẽ giúp miền Bắc giảm cắt điện trong tuần tới.
EVN cho biết, toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện

Thiếu nguồn trầm trọng, Bộ Công Thương muốn nhập khẩu than từ Nam Phi

TPO - Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đề xuất mua than về Việt Nam ngay trong tháng 4, tháng 5 tới để cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện trong bối cảnh nguồn cung trong nước không đáp ứng được.
Từ năm 2024, xóa bù chéo trong giá điện, người dân được mua điện bán lẻ trực tiếp...là thông tin được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đưa ra tại phiên giải trình về phát triển điện lưc đến năm 2030 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức

Từ năm 2024, người dân được mua điện bán lẻ trực tiếp

TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn từ 2021-2025. Từ năm 2024, người dân sẽ được mua điện bán lẻ trực tiếp trong bối cảnh giá điện sẽ được tính đúng, tính đủ và không còn bù chéo về giá điện giữa các hộ tiêu thụ điện như hiện nay. Việc phát triển nhiệt điện than cũng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, hiện nhiều dự án nhiệt điện của Việt Nam chủ yếu chỉ có các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm

Dự án nhiệt điện Việt Nam mời thầu, hầu hết doanh nghiệp Trung Quốc nộp hồ sơ

TPO - Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực mới đây đã có báo cáo cập nhật tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Với 62 dự án nguồn điện lớn có công suất trên 200MW, chỉ 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định được tiến độ. Nhiều dự án chỉ có các chủ đầu tư Trung Quốc quan tâm.
Cách mạng năng lượng

Cách mạng năng lượng

Sự ra đời của chiếc pin quang điện đầu tiên trên thế giới vào năm 1839 bởi nhà vật lý người Pháp Alexandre Edmond Becquerel đã đánh dấu bước ngoặt to lớn, chuyển mình cho một kỷ nguyên năng lượng mới ở thế giới tương lai.
Dự kiến năm 2019 EVN phải huy động khoảng 2,57 tỷ kWh từ chạy dầu với giá thành 5.000 đồng - 6.000 đồng/kWh

Thiếu nước nghiêm trọng, EVN khẩn cấp huy động các nguồn điện dầu cấp điện

TPO - Trước tình hình tiêu thụ điện trên toàn quốc tăng cao trong bối cảnh mực nước tại các hồ thủy điện thiếu hụt khoảng gần 11 tỷ m3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải tăng cường huy động nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than và nguồn điện chạy dầu giá thành 5.000 đồng -6.000 đồng/kWh để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Dự kiến năm 2019 phải huy động khoảng 2,57 tỷ kWh từ chạy dầu.
Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do tổng thầu EPC Trung Quốc thi công liên tục chậm tiến độ. Ảnh: Mạnh Thắng

Hợp đồng EPC từ Trung Quốc: Hàng loạt bất ổn làm méo mó dự án

TP - Một lượng vốn lớn từ Trung Quốc theo các hợp đồng EPC (thiết kế, mua sắm, xây dựng) vào Việt Nam. Tuy nhiên, các hợp đồng ở nhiều dự án đã và đang xây dựng bộc lộ nhiều bất cập như chậm tiến độ, công nghệ lạc hậu; có nhà máy phải dừng hoạt động rất lâu để sửa chữa vì đơn vị trúng thầu “bắt thóp” giữ bí quyết công nghệ... Cách nào để giải quyết thực trạng này?
Đám cháy rừng tại Thừa Thiên Huế có guy cơ tách đôi hệ thống điện Bắc và Trung – Nam trong khi nhiều nhà máy nhiệt điện đang bị quá tải, suy giảm công suất

Nắng nóng, nhiều nhà máy nhiệt điện gặp sự cố, suy giảm công suất vì quá tải

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, trong khi nhiều nhà máy nhiệt điện đang gặp sự cố do nắng nóng, suy giảm công suất vì quá tải, khoảng 13h chiều ngày 28/6, đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh lại bị sự cố do đám cháy rừng ở khu vực huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế làm tình hình cấp điện càng khó khăn thêm. Đám cháy rừng xảy ra rất lớn, dẫn tới nguy cơ tách đôi hệ thống điện Bắc và Trung – Nam hoàn toàn.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đến nay đã chậm tiến độ 4 năm và chưa biết bao giờ mới có thể hoàn thành. Ảnh: Phương Thu.

Những 'bóng ma' nghìn tỷ đắp chiếu: Thêm tên Nhiệt điện Thái Bình 2

TP - Ðể gỡ khó cho dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, theo Bộ Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đưa ra ba phương án về việc xử lý các vấn đề của dự án, trong đó có xem xét chấm dứt hợp đồng EPC với PVC và lựa chọn tổng thầu mới. PVN cũng cho biết, đến nay còn thiếu, chưa thu xếp được 9.600 tỷ đồng để triển khai tiếp dự án.