Hướng nghiệp cho người trẻ lầm lỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vượt qua những rào cản, tự ti, 35 học viên, phần đa là lứa tuổi trẻ tại cơ sở cai nghiện tỉnh Lạng Sơn hào hứng đăng ký, tham gia lớp kỹ thuật chăn nuôi lợn 2023 do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Ngày 19/4, tại cơ sở cai nghiện tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chương trình đào tạo nghề nông thôn cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức Khai giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi lợn năm 2023.

Hướng nghiệp cho người trẻ lầm lỡ ảnh 1

Đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lạng Sơn mong muốn các học viên nỗ lực vươn lên, học tập có nghề nghiệp, mai này hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định. Ảnh: Duy Chiến

Hướng nghiệp cho người trẻ lầm lỡ ảnh 2

Vượt lên những mặc cảm, 35 học viên đăng ký tham gia lớp học nghề chăn nuôi lợn 2023. Ảnh: Duy Chiến

Hướng nghiệp cho người trẻ lầm lỡ ảnh 3

Ngoài những giờ lý thuyết, các học viên còn tham gia các buổi thực hành. Ảnh: Duy Chiến

Cô giáo Nguyễn Thúy Phương, giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc cho biết: Trong cuộc sống có những cạm bẫy, vấp ngã, những người từng thời lầm lỡ nay đã tự đứng lên, tập trung vào cai nghiện và đã đăng ký tham gia các lớp học nghề nông thôn để hòa nhập cộng đồng có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Khi tổ chức chương trình ý nghĩa này, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc đã bố trí những giáo viên có tay nghề cao, tâm huyết lên chương trình, giáo án sát với thực tế để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu và thực hành công việc thuận tiện dễ dàng. Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản về việc chăn nuôi lợn.

Tham gia lớp học có 35 học viên thuộc Cơ sở cai nghiện tỉnh Lạng Sơn. Thời gian học tập là 38 ngày. Trong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản về việc chăn nuôi gia súc, gia cầm và thực hành được kỹ năng nghề như: xây dựng chuồng trại, chọn giống, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc, chẩn đoán, phòng và trị bệnh thường gặp ở lợn. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Hướng nghiệp cho người trẻ lầm lỡ ảnh 4

Học viên Nông Văn Hưng cho biết, anh và các học viên sẽ cố gắng tiếp thu nội dung khóa học để có tay nghề trong tương lai.

Hướng nghiệp cho người trẻ lầm lỡ ảnh 5

Đông đảo đại biểu và học viên tham gia Khai giảng lớp chăn nuôi lợn 2023 cho các học viên cơ sở cai nghiện. Ảnh: Duy Chiến

Học viên Nông Văn Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng cho biết, khi được tham gia lớp học này, ai cũng vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp, các ngành và mọi người đều hứa sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực để khóa học thành công và ai cũng có kiến thức, tay nghề để mai này hòa nhập với xã hội có việc làm ổn định, làm lại cuộc đời.

Ông Phùng Chí Định, Trưởng phòng GDNN- Sở lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Thông qua lớp dạy nghề nhằm giúp các học viên tại cơ sở cai nghiện có điều kiện tiếp cận những quy trình kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến để vận dụng vào việc chăn nuôi lợn tại gia đình có hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

MỚI - NÓNG