Bến Tre giới thiệu gần 600 thanh niên 'Đi học nghề - Về làm chủ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong Tháng Thanh niên 2023, Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giới thiệu việc làm cho 7.560 thanh niên. Đồng thời, tư vấn tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho 570 thanh niên.
Bến Tre giới thiệu gần 600 thanh niên 'Đi học nghề - Về làm chủ' ảnh 1

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống. Ảnh: TĐ BT

Ngày 9/4, chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, Tháng Thanh niên 2023, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ cộng đồng, điển hình như: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện các công trình thanh niên như: tham gia xây dựng Bến Tre xanh; thực hiện các mô hình “Chống rác thải nhựa”, “Viên gạch sinh thái”, “Vườn ươm thanh niên”. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được Đoàn các cấp quan tâm thực hiện, với các hoạt động thăm và tặng 1.150 phần quà cho cán bộ Đoàn, đoàn viên khó khăn, gia đình chính sách khó khăn, trẻ em, thanh niên khuyết tật.

Bến Tre giới thiệu gần 600 thanh niên 'Đi học nghề - Về làm chủ' ảnh 2

Tỉnh Đoàn Bến Tre khởi công cầu thanh niên

Theo chị Quỳnh, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, Đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và người dân về Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Đồng thời, Đoàn các cấp tư vấn hướng nghiệp cho 11.030 thanh niên, giới thiệu việc làm 7.560 thanh niên; tư vấn tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 570 thanh niên, có 12 thanh niên đăng ký tham gia.

Bến Tre giới thiệu gần 600 thanh niên 'Đi học nghề - Về làm chủ' ảnh 3

Tư vấn cho đoàn viên thanh niên tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Một trong những nét nổi bật của Tháng Thanh niên là đẩy mạnh ra quân thực hiện mô hình “Tuyến phố không tiền mặt”, mô hình “Chợ 4.0”. Các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh, các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện, xã, ấp. Kết quả, đã tổ chức 188 lượt ra quân tuyên truyền và hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, kết quả đã vận động 784 tiểu thương và 8.455 người dân trên địa bàn các “Chợ 4.0”, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện hơn 16.600 lượt thanh toán không dùng tiền mặt tại các quầy hàng, chuỗi cửa hàng.

Đặc biệt, mô hình “Tư vấn, giới thiệu việc làm có thời hạn ở nước ngoài cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đi học nghề - Về làm chủ”” triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm có thời hạn ở nước ngoài đến 100% cán bộ Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bến Tre giới thiệu gần 600 thanh niên 'Đi học nghề - Về làm chủ' ảnh 4

ĐVTN tham gia trồng cây xanh

Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho rằng, Đoàn các cấp có sự chủ động cụ thể hóa các nội dung Tháng Thanh niên năm 2023 phù hợp đặc thù của địa phương, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực, tích cực phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới.

Bến Tre giới thiệu gần 600 thanh niên 'Đi học nghề - Về làm chủ' ảnh 5

Ngoài ra, việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ trong Tháng Thanh niên 2023, Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần I với nhiều công trình, phần việc thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, tạo được niềm tin và dấu ấn về người cán bộ và tổ chức Đoàn. “Các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, thanh niên”, chị Quỳnh chia sẻ.

MỚI - NÓNG