Hướng đến nước Nhật

Giới trẻ Hà Nội vui lễ hội Satsuki 2010 Ảnh: T.Toan
Giới trẻ Hà Nội vui lễ hội Satsuki 2010 Ảnh: T.Toan
TP - Sau ba năm tổ chức lễ hội hoa anh đào ở Việt Nam, nước bạn đổi tên thành lễ hội Satsuki (2010) hướng đến giới trẻ. Năm nay lấy tên lễ hội Genki có hoa anh đào tươi, và tinh thần vì nước Nhật sau thảm họa.

>> Ngày hội Mottainai hướng về nước Nhật

Giới trẻ Hà Nội vui lễ hội Satsuki 2010 Ảnh: T.Toan
Giới trẻ Hà Nội vui lễ hội Satsuki 2010. Ảnh: T.Toan.

Sau một năm không có hoa anh đào tươi, người Việt háo hức đón chờ cơ hội ngắm hoa anh đào tại lễ hội Genki sắp tới. Theo đại diện của đơn vị tổ chức Javicon, hoa phải phân cành cho dễ vận chuyển, các năm trước có khoảng 300 cành để ghép thành cây, trưng bày trong lễ hội.

Năm nay số lượng có thể ít hơn. Dù khẳng định đến thời điểm này chưa có gì thay đổi, nhưng đơn vị tổ chức phân vân liệu sự kiện không may ở Nhật Bản có ảnh hưởng đến kế hoạch trưng bày hoa anh đào tươi tại Genki lần này.

Diễn ra hai ngày 16 và 17-4, lễ hội Genki 2011 tại Việt Nam giữ gần như nguyên vẹn tinh thần trẻ trung của lễ hội Satsuki năm ngoái. Đó là phần múa diễu hành Yosakoi cổ truyền. Riêng Việt Nam có 10 đội tham dự, bốn đội múa chuyên nghiệp từ Nhật sang góp vui. Lượng tình nguyện viên tuyển cho hoạt động này lên tới 500 người.

Nếu múa, biểu diễn nghệ thuật tập trung ở sân khấu chính, thì quanh sân lễ hội là không gian cho trà đạo, kiếm đạo, nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản. Thu hút giới trẻ nhất có lẽ là Cosplay- ăn mặc và trang điểm hóa thân thành nhân vật hoạt hình, truyện tranh và trò chơi nổi tiếng.

Chưa kể gian hàng ẩm thực, trò chơi truyền thống Nhật. BTC dự kiến, lợi nhuận từ các gian hàng dành cho nạn nhân ở Nhật. Ngoài ra BTC đặt hòm quyên góp ngay tại lễ hội.

Các nhà tổ chức năm nay chú trọng tinh thần giao lưu, mời đoàn nghệ thuật truyền thống, nghệ sỹ trẻ Việt Nam đến biểu diễn.

Lễ hội Genki được xem là một trong số hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa Việt-Nhật, hướng đến 40 năm quan hệ hữu nghị hai nước (1973-2013). Vì lẽ đó, năm nay Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và một số đơn vị khác tham gia bảo trợ thông tin.

Tưng bừng lễ hội hoa anh đào trên thế giới

Năm 1912, nước Nhật tặng 3.000 cây hoa anh đào cho Mỹ, tất cả được trồng ở thủ đô Washington. Hơn 50 năm nay, nước Mỹ đều đặn tổ chức lễ hội hoa anh đào, thu hút hàng triệu du khách.

Năm nay, lễ hội kéo dài 16 ngày tưởng nhớ nạn nhân sóng thần và động đất ở Nhật Bản. Ngoài thưởng lãm hoa, các nhà tổ chức lễ hội hoa ở Mỹ còn gắn dòng chữ trên các gốc hoa anh đào, thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Nhật Bản vừa trải qua nguy nan: Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn Nhật Bản.

Ngày 26-3, khoảng 200 nghìn lượt người đổ về Đại học Vũ Hán (ở thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) thưởng thức hoa anh đào nở. Đây cũng là nơi hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc, với khoảng 6.000 gốc anh đào.  

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG