Cần 400 triệu đồng để xử lý cây di sản bị chết ở Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết cần phải đầu tư 400 triệu đồng để chặt hạ cây, làm nhà bảo tồn thân cây, tìm mua cây con mới thay thế cây di sản cổ thụ hàng trăm tuổi bị chết tại địa phương này.

Ngày 3/5, UBND huyện Khánh Sơn cho biết vừa có báo cáo các đơn vị liên quan về việc xử lý một cây di sản (cây Dầu Đôi - Dầu Rái) ở huyện này bị chết khô trước đây.

Cần 400 triệu đồng để xử lý cây di sản bị chết ở Khánh Hòa ảnh 1

Cây Dầu Rái hàng trăm tuổi bị chết khô ở huyện Khánh Sơn chưa được xử lý. Ảnh: L.H.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Thành Sơn về tình hình một cây di sản có hiện tượng khô cành và lá vàng rụng, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh thực địa và gửi văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp kiểm tra nhằm đưa ra các giải pháp để cứu sống cây di sản (cây Dầu Rái).

Sau đó, UBND huyện Khánh Sơn đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các biện pháp nhằm cứu cây nhưng không thể cứu sống. Ngay sau khi cây Dầu Rái chết, ngày 16/6/2023, UBND huyện Khánh Sơn đã yêu cầu UBND xã Thành Sơn thực hiện lập biên bản xác định sự việc cây đã chết, thuê đơn vị có kinh nghiệm chặt hạ cây Dầu Rái đã bị chết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và thay thế cây khác (cây Dầu Rái) vào vị trí cây đã chết.

Cần 400 triệu đồng để xử lý cây di sản bị chết ở Khánh Hòa ảnh 2

Hai cây Dầu Rái ở huyện Khánh Sơn được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Ảnh: L.H.

Theo UBND huyện Khánh Sơn, cây Dầu Rái bị chết là Cây Di sản cấp quốc gia nên cần phải xin chủ trương đầu tư với nguồn vốn khoảng 400 triệu đồng để chặt hạ cây, làm nhà bảo tồn thân cây, lát lại gạch nền sau khi chặt hạ làm vỡ nền, tìm mua cây con mới thay thế cây đã chết... Hiện địa phương này đang cân đối nguồn vốn và bố trí kinh phí để chặt hạ cây di sản trong năm 2024.

Đối với khu vực xung quanh cây đã bị chết, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo UBND xã Thành Sơn đặt các biển cảnh báo nguy hiểm cấm người dân không được lại gần, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đồng thời, phân công đoàn thanh niên có kế hoạch vệ sinh môi trường tại khu vực 2 cây di sản (Dầu Rái) đảm bảo vệ sinh xanh sạch đẹp.

Cần 400 triệu đồng để xử lý cây di sản bị chết ở Khánh Hòa ảnh 3

Một cây Dầu Rái còn lại ở huyện Khánh Sơn vẫn còn tươi tốt. Ảnh: L.H.

Vào năm 2019, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận 2 cây Dầu Rái cổ thụ bên dòng sông Tô Hạp (đoạn chảy qua thôn A Pa 2, thuộc xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn) là Cây Di sản Việt Nam. Nhưng đến đầu năm 2022, một trong hai cây Dầu Rái di sản xuất hiện dấu hiệu rụng lá, chết khô. Dù chính quyền địa phương đã họp tìm giải pháp cứu chữa cây nhưng bất thành. Hiện cây Dầu Rái còn lại vẫn còn cành lá xanh, chưa xuất hiện dấu hiệu xấu.
MỚI - NÓNG