Houthi đổi chiến lược tấn công, mối đe dọa mới với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc đã tấn công vào 5 mục tiêu ở khu vực mà Houthi kiểm soát ở Yemen, sau khi lực lượng này triển khai tàu ngầm không người lái đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Houthi đổi chiến lược tấn công, mối đe dọa mới với Mỹ ảnh 1

Các thành viên lực lượng Houthi ở Yemen. (Ảnh: Getty)

Nhà phân tích về quốc phòng Mick Mulroy, một cựu đặc vụ của CIA, cho rằng việc sử dụng tàu ngầm không người lái (UUV) cho thấy Houthi đang nâng cao năng lực và thay đổi chiến lược.

“Tàu ngầm khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn so với máy bay không người lái và tên lửa chống hạm. Houthi không có khả năng tự sản xuất những vũ khí này, vì vậy chúng có thể đến từ Iran”, Mulroy nói với ABC News.

Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cho biết vừa tấn công 1 tàu không người lái trên mặt nước và các tên lửa hành trình chống hạm của Houthi.

Mỹ cáo buộc đơn vị tinh nhuệ Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng quốc tế (IRGC) Iran điều phối các hoạt động bên ngoài biên giới Iran, hỗ trợ Houthi và các nhóm vũ trang khác bằng vũ khí và tài chính.

Theo ông Mulroy, Houthi và IRGC “đang điều chỉnh chiến lược của họ, rõ ràng là vì họ chưa thành công trong việc tấn công tàu hải quân Mỹ”.

Houthi nhiều lần nhằm vào các tàu Mỹ nhưng chưa thành công. Mỹ cũng tăng cường tấn công sau vụ một lực lượng thân Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Theo ông Mulroy, nếu vũ khí của Houthi tấn công thành công và giết chết thủy thủ Mỹ, “Iran sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp”.

Chuyên gia này cho rằng vũ khí không người lái là mối đe dọa cấp bách vì chúng có thể "áp đảo hệ thống phòng thủ của tàu" bằng cách tấn công từ nhiều chiều, hay còn gọi là tấn công bầy đàn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, họ đã chặn một lô vũ khí trên con tàu từ Iran đến Yemen hôm 15/1. Trong lô thiết bị đó có các bộ phận của tàu không người lái.

Một quan chức Mỹ cho biết, để tấn công phủ đầu Houthi, Washington đã triển khai cuộc tấn công mạng nhằm vào tàu gián điệp Iran MV Behshad, khi con tàu này đi qua Biển Đỏ để thu thập thông tin và chuyển cho Houthi.

Ngày 19/2, Houthi cho biết đã thực hiện 5 cuộc tấn công trong 24 giờ trước đó, gồm 2 cuộc nhằm vào tàu Mỹ ở Vịnh Aden và 1 cuộc nhằm vào tàu của Anh, khiến con tàu bị chìm.

Theo ABC News
MỚI - NÓNG