Cố vấn Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Syria?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo trang tin của Iran, một cố vấn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện ở Syria ngày 2/2.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Tehran được cho là đang rút các sĩ quan cấp cao khỏi Syria trước nguy cơ Mỹ có thể tấn công trả đũa vì vụ ba lính Mỹ thiệt mạng.

Hãng tin Iran SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria đã bắn hạ một số tên lửa của Israel phóng từ Cao nguyên Golan nhằm vào phía nam Damascus ngày 2/2, nhưng một vụ nổ đã xảy ra ở vùng gần thủ đô của Syria.

Theo tin của SANA, các địa điểm bị tấn công bị "thiệt hại vật chất", nhưng không nêu cụ thể.

Quân đội Israel chưa đưa ra phát biểu nào về việc này.

Các thông tin trên mạng xã hội cho biết, sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong vụ tấn công là ông Saeed Alidadi.

Trong nhiều năm qua, Israel thực hiện những vụ tấn công vào mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria, nơi ảnh hưởng của Tehran tăng lên kể từ khi nước này bắt đầu hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc nội chiến xảy ra năm 2011.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Dải Gaza ngày 7/10/2023, Israel đẩy mạnh tấn công các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria, thậm chí tấn công cả lực lượng của Syria.

Ngày 1/2, Reuters đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang rút sĩ quan của họ ở Syria về nước do lo ngại các cuộc tấn công chết người. Dẫn 5 nguồn tin nắm được tình hình, bài viết nói rằng Iran sẽ dựa nhiều hơn vào các nhóm Shiite đồng minh để duy trì vai trò của họ ở Syria.

Các cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện trong 2 tháng qua đã giết chết gần chục sĩ quan Iran, trong đó có những tướng tình báo hàng đầu.

Trong một bài viết khác gần đây, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Israel đang thực hiện làn sóng tấn công chưa từng có ở Syria nhằm vào xe tải chở hàng, cơ sở hạ tầng và những người liên quan đến đường dây cung cấp vũ khí của Iran cho những lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.

Các nguồn tin cho biết, dù Israel tấn công các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria trong nhiều năm qua, nhưng trong mấy tháng qua, cường độ tấn công trở nên thường xuyên hơn và nguy hiểm hơn, nhằm vào các hệ thống phòng không và vận chuyển vũ khí của Iran ở Syria.

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.